Chặn bắt đồng phạm trong vụ trộm tại trụ sở TP.Tam Kỳ

27/11/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Đồng phạm trong vụ trộm tại trụ sở UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bị chặn bắt khi đang trên đường bỏ trốn.

Chặn bắt đồng phạm trong vụ trộm tại trụ sở thành phố Tam Kỳ
Nguyễn Thị Thảo tại Công an phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ chiều 27.11

Khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay 27.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra xe khách biển số 16L-3451, phát hiện và ngăn chặn một đồng phạm trong vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND TP.Tam Kỳ đang trên đường trốn vào TP.HCM.

Nghi can bị chặn bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Thị Thảo (49 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 17.11, Thảo cùng với Vũ Mạnh Hùng (42 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) đến phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thuê khách sạn nghỉ lại, sau đó Hùng tiến hành “khảo sát” trụ sở UBND TP.Tam Kỳ trên đường Hùng Vương.

Đến tối 18.11, Hùng bẻ khóa đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ, trộm hơn 22 triệu đồng và 2 máy ảnh du lịch (trị giá khoảng 8,2 triệu đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi gây án, Hùng và Thảo trốn về Hà Nội. Qua truy xét, đến chiều 22.11, Hùng bị tổ công tác PC45 Công an tỉnh Quảng Nam bắt khấn cấp tại bến xe Thái Bình.

Sau khi Hùng bị bắt, ngày 26.11, Thảo đón xe khách để trốn vào TP.HCM. Tuy nhiên khi xe chạy tuyến quốc lộ 1A khi đến địa phận phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) thì bị chặn bắt.

Trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã chủ động theo dõi, phát hiện nghi can Thảo lên xe bỏ trốn nên đã tổ chức “đón lõng”, đến địa bàn Quảng Nam thì chặn bắt.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Bắt tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ
>> Trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ: Chỉ lấy tiền, 'chê' laptop
>> Trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.