Miền Trung đề phòng mưa lũ sau bão số 4

30/11/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Sáng 30.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết mặc dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng các địa phương vẫn tiếp tục chủ động ứng phó trước tình hình mưa lũ và thời tiết xấu trên biển.

>> Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ




Nhiều cây bị gió bão giật ngã. Ảnh chụp lúc 2 giờ ngày 30.11 tại phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) - Ảnh: Đức Huy

Bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Trung bộ gây mưa lớn, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có dông, mực nước lũ lên nhanh.

Để ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm, các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa đã tổ chức cấm biển (không cho phép các tàu thuyền ra khơi) từ ngày 29.11, dự kiến di tản 27.754 hộ/105.053 người. Tính đến 19 giờ 29.11, các cơ quan chức năng đã di dời được 1.534 hộ/4.661 người, trong đó Bình Định sơ tán 165 hộ xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn khỏi vùng nguy hiểm, Phú Yên đưa 1.369 hộ/4.331 người ra khỏi vùng thấp trũng.

Tỉnh Bình Định chỉ đạo vận hành hạ mực nước hồ Định Bình, Trà Xom xuống mực nước thấp nhất, chuẩn bị đón lũ.

Dự báo từ sáng 1.12, khu vực bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.


Trụ điện bằng bê tông cũng bị bão quật gãy, ngã xuống kênh nước. Ảnh chụp lúc 2 giờ ngày 30.11 tại phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) - Ảnh: Đức Huy

Nguyễn Tú

>> Bão số 4 đang đổ bộ vào bắc Phú Yên
>> Bão số 4: Gió giật mạnh cấp 7, mưa to ở Bình Định - Phú Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.