Tòa án Hồng Kông ra lệnh dẹp biểu tình

10/12/2014 05:00 GMT+7

Tòa án Hồng Kông ra phán quyết yêu cầu người biểu tình phải dẹp bỏ lều trại, hàng rào ở khu Kim Chung trước 9 giờ sáng mai 11.12, nếu không cảnh sát sẽ cưỡng chế, thậm chí sử dụng vũ lực đối với những người chống đối, theo Reuters.

 

Cảnh sát cố giành lại đường phố ở khu Vượng Giác - Ảnh: Thanh Tùng

Lệnh của tòa án đã được luật sư đại diện một công ty xe buýt địa phương thông báo cho người biểu tình và quảng cáo trên báo in ở Hồng Kong ngày 9.12. Kim Chung là điểm cố thủ lớn cuối cùng của người biểu tình sau khi họ phải rút lui khỏi khu Vượng Giác vào tháng trước.

Tờ South China Morning Post cho biết sẽ có khoảng 3.000 cảnh sát tham gia cưỡng chế vào ngày mai và các nhân viên công lực nhiều khả năng sẽ lợi dụng lệnh của tòa án để tiến hành dọn dẹp toàn bộ những điểm biểu tình nhỏ lẻ khác. Vì vậy, đợt cưỡng chế nói trên nhiều khả năng sẽ đánh dấu hồi kết cho đợt biểu tình kéo dài hơn 2 tháng qua ở Hồng Kông.

Vinh Sơn

>> Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông Joshua Wong ngưng tuyệt thực
>> Hồng Kông càng biểu tình, Trung Quốc càng lợi
>> Phong trào bất tuân dân sự tạo lớp người Hồng Kông mới
>> Hơn 200 người bị điều tra vì biểu tình Hồng Kông
>> Lãnh đạo biểu tình Hồng Kông đầu thú nhưng không bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.