Ivanovic bất ngờ bị loại ngay vòng 1 Úc mở rộng 2015

19/01/2015 20:02 GMT+7

(TNO) Ngay trong ngày khai mạc của giải Grand Slam đầu tiên của năm 2015 - Úc mở rộng (19.1, giờ VN) người hâm mộ quần vợt thế giới đã chứng kiến bất ngờ ở nội dung đơn nữ khi hạt giống số 5 Ana Ivanovic (Serbia) đã bị loại bởi tay vợt có thứ hạng thấp hơn rất nhiều, Lucie Hradecka (CH Czech, hạng 142 thế giới).

(TNO) Ngay trong ngày khai mạc của giải Grand Slam đầu tiên của năm 2015 - Úc mở rộng (19.1, giờ VN) người hâm mộ quần vợt thế giới đã chứng kiến bất ngờ ở nội dung đơn nữ khi hạt giống số 5 Ana Ivanovic (Serbia) đã bị loại bởi tay vợt có thứ hạng thấp hơn rất nhiều, Lucie Hradecka (CH Czech, hạng 142 thế giới).

>> Giải quần vợt Úc mở rộng 2015: Nadal gặp khó trong ngày đầu
>> Hoàng Nam vào vòng chính trẻ Úc mở rộng
>> Giải Úc mở rộng: Quần vợt nữ hấp dẫn hơn nam
>> Giải Úc mở rộng 2015: Nadal rơi vào nhánh đấu khó
>> Nhiều tay vợt mạnh vắng mặt ở Úc mở rộng 2015
>> Giải Úc mở rộng 2015: 'Big Four' vẫn làm chủ cuộc chơi

 
Cựu vô địch Pháp mở rộng năm 2008 và cũng là cựu số 1 thế giới Ivanovic đã dừng bước ngay vòng 1 Úc mở rộng 2015 - Ảnh: Reuters

Sau khi có được chiến thắng dễ dàng 6/1 trong ván thứ nhất, Ivanovic lại tự đánh mất chính mình trong cả hai ván còn lại.

Với 10 lỗi giao bóng kép lẫn 30 lỗi tự đánh hỏng chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cựu số 1 thế giới. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, Hradecka càng đánh càng hay và liên tục chiếm ưu thế dẫn điểm trước Ivanovic. Và sau 1 giờ 26 phút thi đấu, Hradecka đã tạo ra bất ngờ lớn đầu tiên của ngày thi đấu này với chiến thắng 2-1 (1/6, 6/3, 6/2).

Cũng bị loại sớm ngay từ vòng 1 còn có hạt giống số 9 Angelique Kerber (Đức) khi cô đã thất bại trước Irina-Camelia Begu (Romania, hạng 42 thế giới). Cùng chung số phận với Ivanovic và Kerber còn có các hạt giống khác như Lucie Safarova (CH Czech, 16), Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, 23), cựu á quân Wimbledon 2013 Sabine Lisicki (Đức, 28) và cựu vô địch Pháp mở rộng 2009 Svetlana Kuznetsova (Nga, 27).

 
Lucie Hradecka đã tạo ra bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 Úc mở rộng 2015 - Ảnh: Reuters

Ở những trận đấu khác, hạt giống số 2 Maria Sharapova (Nga) đã dễ dàng bước vào vòng 2 sau chiến thắng trước Petra Martic (Croatia, hạng 184 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1). Hạt giống số 3 Simona Halep (Romania) cũng có được trận thắng 2-0 (6/3, 6/2) trước Karin Knapp (Ý, hạng 50 thế giới) và Eugenie Bouchard (Canada, 7) đánh bại Anna-Lena Friedsam (Đức, hạng 98 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4).

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, các hạt giống hàng đầu đều có trận quân rất thành công. Á quân Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) đã có khởi đầu khá thành công khi đánh bại Mikhail Youzhny (Nga, hạng 49 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/2, 6/2) sau 1 giờ 52 phút. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Nadal trong năm nay.

“Tàu tốc hành” và cũng là hạt giống số 2 của giải Roger Federer (Thụy Sĩ) cũng dễ dàng vượt qua Yen-Hsun Lu (Đài Loan, hạng 47 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 7/5) để tiếp tục duy trì thành tích chưa để thua tại vòng 1 trong 16 lần tham gia giải đấu này.

Hạt giống số 6 Andy Murray (Anh) cũng đánh bại Yuri Bhambri (Ấn Độ, hạng 317 thế giới) với tỷ số 3-0 để đi tiếp vào vòng 2. Các hạt giống khác như Tomas Berdych (CH Czech, 7), Grigor Dimitrov (Bungria, 10), Kevin Anderson (Nam Phi, 14) đều có được chiến thắng 3-0 để đi tiếp.

Ngày mai (20.1, giờ VN), vòng 1 của giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra với nhánh đấu của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 1), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) ở giải nam và Serena Williams (Mỹ, 1), Petra Kvitova (CH Czech, 4) của nội dung nữ.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.