
Kỳ vọng chính trị Hàn Quốc chuyển mình dưới thời tổng thống mới
Ứng viên phe bảo thủ Yoon Suk-yeol đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, hứa hẹn nhiều đổi thay nền chính trị của quốc gia này.
Người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong bị tuyên án tù giam về tội hối lộ trong vụ án liên quan cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Tòa án cấp cao Seoul ngày 10.7 đã ra phán quyết giảm mức án tù của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từ 30 năm xuống còn 20 năm tù.
Tòa án tăng thêm 1 năm tù đối với bà Park, nâng hình phạt lên tổng cộng 25 năm tù giam.
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 20.7 tuyên án thêm 8 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về tội gây thất thoát ngân sách và can dự vào cuộc bầu cử quốc hội năm 2016.
Công tố viên Hàn Quốc đã kháng án hình phạt 24 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye vì cho rằng bản án không công bằng.
Một tòa án của Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống Park Geun-hye 24 năm tù giam vì bê bối tham nhũng giữa bà và các chính trị gia cùng nhiều chủ tịch tập đoàn khác.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ không xuất hiện trước tòa để nghe tòa tuyên án đối với bà, dự kiến được phát trực tiếp trên truyền hình hôm nay 6.4.
Các công tố viên Hàn Quốc vừa đề nghị mức án 30 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye về tội tham nhũng và lạm quyền.
Tòa án ở Seoul vừa phạt tù Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin vì tội hối lộ trong vụ bê bối khiến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất.
Tòa án Hàn Quốc ngày 13.2 tuyên phạt bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye, 20 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Tòa án phúc thẩm Hàn Quốc ngày 5.2 ra lệnh thả Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong ngay lập tức, sau một năm giam giữ liên quan đến bê bối tham nhũng khiến cựu Tổng thống Park Geun-hye mất chức.