Phá dỡ lán trại phá rừng trái phép ở bán đảo Sơn Trà

25/02/2016 20:30 GMT+7

Sáng nay, 25.2, lực lượng P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, cùng Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, biên phòng TP.Đà Nẵng kiểm tra, phá dỡ lán trại phá rừng trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Sáng nay, 25.2, lực lượng P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, cùng Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, biên phòng TP.Đà Nẵng kiểm tra, phá dỡ lán trại phá rừng trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Lán trại trái phép bị tháo dỡ - Ảnh: Nguyễn TúLán trại trái phép bị tháo dỡ - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ P.Thọ Quang) đã thuê người chặt phá với mục đích là phát rừng tạo khoảng trống để trồng cây, ở vị trí tiểu khu 62. Tuy nhiên, hành vi phá rừng và dựng lán trại của ông này là trái phép, diện tích rừng bị phá khoảng 0,4 ha, ông Tâm còn mở đường để đưa các thiết bị chuyên dụng như máy nổ, bình gas vào khu vực.
Mở đường vào khu vực phá rừng - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Tâm thừa nhận đã thuê người vào rừng dựng trại từ trước tết, đến nay khoảng gần một tháng nhưng chưa bị lực lượng nào ngăn cản.
Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng khẳng định, sau khi kiểm tra thực tế sáng 25.2 sẽ tiếp tục cho đối chiếu sổ sách để xem ông Tâm có giấy tờ được giao đất trồng trừng hay không, nhưng ngay cả nếu được giao đất rừng thì cũng phải xin phép phát rừng và đến nay lực lượng kiểm lâm vẫn chưa cấp phép cho ông Tâm thực hiện.
Lực lượng phối hợp giám sát tháo dỡ lán trại - Ảnh: Nguyễn Tú
“Để xảy ra vụ việc người dân phát rừng trái phép cả tháng trời mà lực lượng kiểm lâm không xử lý thì trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể Hạt kiểm lâm và cụ thể là các cán bộ kiểm lâm địa bàn Q.Sơn Trà và Chi cục sẽ làm rõ trách nhiệm từng cá nhân”, ông Lương khẳng định.
Trong khi đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà là Khu bảo tồn thiên nhiên cần được bảo vệ nghiêm ngặt với 985 loài thực vật và gần 400 loài động vật sinh sống, trong đó có loài nguy cơ tuyệt chủng là voọc chà vá chân nâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.