Phá dỡ xây dựng sai phép tại chung cư 584

04/09/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn tại buổi làm việc với cư dân, chủ đầu tư chung cư 584 (quận Tân Phú).

(TNO) Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn tại buổi làm việc với cư dân, chủ đầu tư chung cư 584 (quận Tân Phú) do Công ty 584 làm chủ đầu tư liên quan đến những khiếu kiện của người dân về việc xây dựng sai phép, không phép, chiếm dụng diện tích chung tại chung cư này.

Phá dỡ xây dựng sai phép tại chung cư 584
Việc xử lý không rốt ráo các sai phạm đã làm phát sinh tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư - Ảnh: Đình Sơn

Báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng cho biết theo thiết kế được duyệt toàn bộ tầng hầm là nơi gửi xe. Tầng trệt có 1.800 m2 là nơi giữ xe, có 2 phòng sinh hoạt cộng đồng, 1 phòng ban quản lý chung cư, không có chức năng làm văn phòng, thương mại. Tầng sân thượng chỉ có mái che cầu thang, phòng kỹ thuật.

Nhưng trên thực tế một phần tầng hầm giữ xe bị chủ đầu tư chiếm để xây cửa hàng kinh doanh dịch vụ và kho chứa hàng. Tại tầng 1 chủ đầu tư “hô biến” phần giữ xe để xây dựng khối nhà văn phòng 2 tầng kết cấu bê tông cốt thép diện tích 191 m2, để làm việc và khu thương mại. Khu nhà sinh hoạt cộng đồng được chủ đầu tư thay thế bằng khu dịch vụ thương mại (gồm nhà hàng kinh doanh nước giải khát và nhà hàng tiệc cưới)…

Phần sân thượng chủ đầu tư cơi nới, lấn chiếm không gian chung, để xây dựng thêm căn hộ rộng 209 m2, khu dịch vụ gồm phòng sinh hoạt chung, phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng giặt máy tự phục vụ… với tổng diện tích 798 m2. Điều đáng nói là những sai phạm trên được phát hiện từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, từ đó gây mâu thuẫn, tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Trần Trọng Tuấn giao Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm, buộc chủ đầu tư khắc phục theo đúng thiết kế ban đầu. Trong sáng 5.9 phải lập biên bản, xử lý liền. Trong vòng 7 ngày sau phải có quyết định xử lý hành chính, sau đó cho chủ đầu tư 10 ngày để tự nguyện tháo dỡ. Nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho UBND quận Tân Phú cưỡng chế theo quy định. Trong tháng 10.2014 phải xử lý xong vi phạm này. Ông Tuấn cũng yêu cầu phải công khai kết quả xử lý cho cư dân biết.

Liên quan đến cán bộ công chức, cơ quan có thẩm quyền khi xử lý sai phạm công trình này dây dưa, kéo dài, ông Tuấn cho rằng đó là trách nhiệm của địa phương và Sở Xây dựng.

“Tôi sẽ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các cá nhân sai phạm. Là người đứng đầu tôi xin nhận thiếu sót, xin lỗi cư dân. Đề nghị UBND quận Tân Phú cũng kiểm điểm cán bộ liên quan nếu có sai phạm. Tại sao không phát hiện sai phạm, nếu có phát hiện sai phạm sao không xử lý. Yêu cầu Thanh tra Sở báo cáo trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan từ năm 2008 đến nay. Chậm nhất đến giữa tháng 9 phải báo cáo rõ trách nhiệm của ai. Trên cơ sở đó, Ban giám đốc Sở tùy theo mức độ sẽ có chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật. Đây là sai phạm rất rõ, sai phạm lớn không cần phải dùng biện pháp nghiệp vụ mới biết được”, ông Tuấn chỉ đạo.

Liên quan đến dự án có hai bản vẽ công trình, ông Tuấn chỉ đạo rà soát lại. Nếu có dấu hiệu làm giả sẽ chuyển cơ quan điều tra.

Đình Sơn

>> Xử lý một số hạng mục xây dựng sai phép tại chung cư Hoàng Anh 1
>> Hà Nội: Tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng sai phép 3 toà nhà cao tầng
>> Xây dựng sai phép 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.