Phá "ổ" mại dâm tại karaoke Sài Gòn Superbowl

26/11/2007 00:44 GMT+7

Lúc 0 giờ ngày 25.11, các lực lượng phối hợp của Công an TP.HCM với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt kiểm tra 2 khách sạn và 1 nhà hàng karaoke trên địa bàn Q.Tân Bình. Tại khách sạn Nguyệt Phương trên đường Cộng Hòa (P.12), lực lượng kiểm tra bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Cùng lúc đó, 3 cặp mua bán dâm khác tại khách sạn Phụng Long trên đường Phan Đình Giót (P.2) cũng bị  phát hiện. Riêng tại nhà hàng karaoke nằm trong khu Sài Gòn Superbowl (A43 đường Trường Sơn, P.4), lực lượng kiểm tra đã phát hiện các nữ tiếp viên trong tình trạng "đi khách".

Đến cuối chiều qua, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp một số nhân viên phục vụ tại nhà hàng này để điều tra làm rõ hành vi tổ chức mại dâm. Thông tin ban đầu cho biết, trong số đó có Quang Chí Đằng (39 tuổi, ngụ ở Q.10, tổ trưởng phục vụ - quản lý chung), Nguyễn Thị Bảo Trân (29 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh, quản lý các nữ tiếp viên) và Huỳnh Thị Nguyệt (29 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp). Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng triệu tập tất cả 64 người liên quan có mặt tại hiện trường về trụ sở để lấy lời khai.

Cơ quan Công an đã xác định Đằng, Trân, Nguyệt là những người đứng ra tổ chức cho các tiếp viên nữ bán dâm cho khách. Tụ điểm mại dâm trá hình này hằng đêm có trên 50 nữ tiếp viên túc trực phục vụ khách làng chơi. Mỗi đợt khách vào đây hát phải trả ít nhất 30 USD/lần, bia giá 3 USD/chai, rượu của Hàn Quốc giá 90 USD/chai. Karaoke này không tiếp khách là người VN mà chỉ tiếp khách nước ngoài. Tại cơ quan công an, những người bị bắt giữ khai khách mua dâm chủ yếu là người Hàn Quốc. Karaoke này chính là "điểm hẹn" giữa các cặp mua bán dâm, sau đó đưa nhau đến "bãi đáp" là hai khách sạn "vệ tinh" nói trên.

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.