Phản ảnh qua Đường dây nóng

10/04/2006 23:09 GMT+7

Giỡn với tử thần! Thời gian gần đây, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thường xuyên xuất hiện nhiều thanh niên cầm can nhựa chạy bám theo xe chở xăng dầu lưu động đang lưu thông về hướng Nhà Bè để rút xăng dầu cặn còn sót lại trong xe (ảnh) mỗi khi xe lưu thông chậm hoặc dừng đèn đỏ.

Tình trang này rất dễ gây ra cháy nổ ngay trên đường phố, gây nguy hiểm cho tính mạng của người đi đường và cản trở giao thông bởi đây là tuyến đường có lượng xe cộ lưu thông cao. Thiết nghĩ, cơ quan hữu trách cần xử lý nghiêm những trường hợp vừa nêu. (Tin, ảnh: Văn Lê)

Môi trường học tập kém, sinh viên phản đối

Tối qua 10.4 tại cơ sở Anh văn tại chức của Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM (số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), rất đông sinh viên lớp 02C1 và 02C2 hệ đào tạo tại chức đã đồng loạt tập trung tại phòng ghi danh khoa Tại chức để phản đối việc nhà trường không giải quyết môi trường học tập quá kém. Một sinh viên cho biết: "Vào học kỳ 7 khóa 2 bị sáp nhập từ 2 lớp trên chỉ còn 1 lớp với số SV có đóng học phí là trên 160 nhưng phải học trong một phòng học mà sức chứa khoảng 90 người, thiếu ánh sáng, không có đèn chiếu sáng tại bảng giáo viên, rất hôi thối vì phải học cạnh toilet... Các SV của lớp đã nhiều lần phản ánh với Ban điều hành cơ sở tại chức và đề nghị chia lớp nhưng đều không được giải quyết nên kiên quyết phản đốái và không vào lớp học". Chúng tôi sẽ theo dõi vụ việc này để phản ánh đến bạn đọc trong các số báo tới. Trong ảnh: Đông đảo SV của lớp phản ánh với PV Thanh Niên. (Tin, ảnh: Nhựt Quang)

Phản hồi: Thay ngay trụ điện mới

Báo Thanh Niên số ra ngày 4.4.2006 đăng tin phản ánh: có một trụ điện "sụm bà chè" trước nhà số 125 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1 (TP.HCM) gây nguy hiểm cho cư dân địa phương và người đi đường. Ngay sau khi báo đăng, Công ty điện thoại Tây (Bưu điện TP.HCM) đã thu hồi trụ điện cũ và thay ngay trụ điện mới. (Tin, ảnh: L.T)

Hộp thư Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (tại TP.HCM): Đơn vị thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm bỏ dở dang một cái rãnh sâu gần nhà số 22 Nguyễn Hữu Cảnh, P.19 (Q.Bình Thạnh) lâu ngày không tái lập; Hệ thống cống thoát nước trên xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A (Q.9) bị tắc nghẽn lâu ngày nhưng chưa được cơ quan chức năng khai thông; Tình trạng đổ xà bần, rác thải tràn lan trên đường Hoa Phượng, P.2 (Q.Phú Nhuận) gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường; Một hộ đang tiến hành xây dựng nhà cao tầng trên đường Hồng Bàng, P.16 (Q.11) không dùng lưới, bạt che chắn xung quanh; Tình trạng chiếm hẻm 152 Lý Chính Thắng, P.7 (Q.3) để làm nơi buôn bán, gây cản trở lối ra vào của người dân.

Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.