Phản ánh qua Đường dây nóng

14/03/2007 22:38 GMT+7

Hố bom" nguy hiểm! Đường dây nóng Báo Thanh Niên vừa nhận được phản ảnh của bạn đọc về việc một đơn vị san lấp con kênh thoát nước nối với đường Tân Hương và Vườn Lài thuộc P.Tân Thành, Q.Tân Phú (TP.HCM) để làm đường đã chừa lại "hố bom" sâu gần 2m nhưng không có rào chắn xung quanh trước nhà số 18/36 Tân Hương (ảnh 1) và gần nhà số 186/75 Vườn Lài (ảnh 2) gây nguy hiểm cho cư dân địa phương và người qua lại. (Tin, ảnh: Lê Thanh)

Xả khói độc cho dân ngửi

Báo Thanh Niên vừa nhận được phản ảnh khẩn thiết của bà con ở khu dân cư số 2, khu 7, P.Lạc Viên, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng kêu cứu về việc Công ty Matexim (trụ sở tại 1 Lê Lai, Q.Ngô Quyền) từ 3 năm nay đã cho một doanh nghiệp là Công ty Thành Hưng thuê nhà xưởng để sản xuất.

Xưởng của doanh nghiệp này chỉ cách khu dân cư có 4m, sản xuất suốt ngày đêm nên tiếng ồn, bụi bặm, hơi nóng tỏa ra xung quanh rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nghiêm trọng hơn, cứ đến đêm, xưởng này đốt lò, xả khói đen đặc có mùi khét và đến gần sáng lại cho tắt khói để che giấu việc làm của mình.

Người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng, nhưng sau đó họ chỉ nâng cao ống khói lên 2m và vẫn cứ xả khói đen hằng đêm. Bà con rất bất bình, mong cơ quan chức năng xử lý rốt ráo, kiên quyết. (Phạm Hải Sâm)

Thi công cẩu thả làm chết cây xanh

Đó là công trình cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê tại số 144/22 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) do Công ty XDCT 194 làm chủ đầu tư với diện tích sàn xây dựng lên đến hàng ngàn mét vuông nhưng việc lót đan sắt bảo vệ lòng lề đường, cây xanh công cộng tại đây đã không được đơn vị thi công thực hiện.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện toàn bộ lòng lề đường phía trước công trình đã bị xe ben chở vật liệu của công trình cán bể nát, sụt lún thê thảm, hai cây xanh phía trước do thường xuyên bị xe ben va quẹt làm gãy nhánh, cán đè lên phần gốc gây chấn động đã chết.

Vấn đề làm người dân địa phương lo lắng là hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt ngầm phía dưới sẽ bị bể bất cứ lúc nào do trọng lượng của những chiếc xe ben thường xuyên ra vào công trình cán lên. ( Đào Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.