Phấn đấu khởi công toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam trong năm 2022

Chí Hiếu
Chí Hiếu
10/03/2022 05:33 GMT+7

Hôm qua (9.3), Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông (mới được Thủ tướng thành lập, do Phó thủ tướng Lê Văn Thành đứng đầu) đã họp phiên đầu tiên.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tất cả các mốc tiến độ đã quy định tại Nghị quyết 18 của Chính phủ. Cụ thể, hoàn thành lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án thành phần thu hồi đất trước ngày 8.4 để Bộ TN-MT thẩm tra, trình Thủ tướng quyết định. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần cần xong trước ngày 18.4 để Bộ TN-MT thẩm định, phê duyệt. Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt 12 dự án thành phần, hoàn thành trước ngày 30.6.

Phó thủ tướng nhấn mạnh có những dự án phải làm sớm để có thể khởi công vào tháng 10 và làm sao có thể khởi công toàn bộ 12 dự án trong tháng 12. Phó thủ tướng cũng quán triệt 3 vấn đề lớn: bảo đảm chất lượng, tiến độ và chống thất thoát, tham nhũng, tiêu cực. 3 mục tiêu này phải song hành với nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.