Phần Lan, Áo tái mở cửa bầu trời

19/04/2010 15:20 GMT+7

(TNO) Chính quyền Phần Lan và Áo đã thông báo mở cửa trở lại không phận trong ngày hôm nay, 19.4. Trong khi đó, hầu hết các nước châu u khác vẫn giữ nguyên lệnh cấm bay vì tro bụi phun trào từ núi lửa ở Iceland.

Các diễn biến kể trên xảy ra giữa lúc các hãng hàng không chỉ trích mạnh mẽ quyết định đóng cửa không phận của chính quyền các nước châu u, vốn đã ảnh hưởng đến hơn 6,8 triệu hành khách. Khoảng 63 ngàn chuyến bay đã bị hủy.

 
Thông báo ngưng hoạt động tại một sân bay ở Bỉ - Ảnh: Reutersch

Ước tính các hãng hàng không đã thiệt hại khoảng 200 triệu USD/ngày vì lệnh cấm bay.

BBC đưa tin, Hiệp hội hàng không quốc tế đã lên tiếng ủng hộ các hãng hàng không châu u, chỉ trích phản ứng của chính quyền các nước châu u.

“Chúng ta cần phải ra khỏi lệnh cấm bao trùm này và tìm cách để mở cửa không phận một cách linh hoạt”, Giovanni Bisignani - người đứng đầu Hiệp hội hàng không quốc tế - phát biểu.

Hôm nay, bộ trưởng giao thông các nước châu u họp qua video để đánh giá lại tình hình.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.