Phan Thanh Bình nối gót Văn Quyến tham gia dẫn dắt U.21 Đồng Tháp

18/11/2020 20:33 GMT+7

Chân sút lẫy lừng một thời Phan Thanh Bình hợp thành cặp song sát xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm liền cùng Phạm Văn Quyến đã tham gia Ban huấn luyện cùng dẫn dắt U.21 Đồng Tháp tham dự giải bóng đá U.21 quốc gia năm 2020

 Cái tên Phan Thanh Bình không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh là chân sút chủ lực của các giải trẻ nổi lên rất sớm từ năm 2002 và sớm khẳng định vị trí trong đội tuyển U.23 và đội tuyển bóng đá Việt Nam hơn 8 năm liền sau đó. Năm 2003, anh đoạt danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" Giải bóng đá vô địch quốc gia trong màu áo Đồng Tháp, từng ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng 4-3 trước Malaysia tại SEA Games 22 đưa đội tuyển U.23 Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan, giành giải Vua phá lưới giải U.21 năm 2004 tại Pleiku.
Cùng với Phạm Văn Quyến, cả 2 là bộ đôi sát thủ chơi luôn ăn ý, gắn kết và tạo nên nhiều hỏa lực mạnh mẽ ở tuyến đầu. Nếu Quyến chơi rộng, xử lý bóng khôn ngoan và khéo léo thì Thanh Bình thường cắm sâu, tì đè tốt, bật nhảy nhanh và luôn có những pha dứt điểm bất ngờ và hiểm hóc. Anh cũng từng dự 4 kỳ SEA Games và 3 kỳ AFF Cup. Sau khi chuyển sang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai rồi Long An.. Thanh Bình kết thúc sự nghiệp, theo học HLV và tập tành kinh doanh sân bóng, bình luận bóng đá..

Giải thưởng Vua phá lưới giải U.21 năm 2004 của Phan Thanh Bình

Tư liệu

Có giai đoạn Bình về làm trợ lý cho HLV Trần Minh Chiến ở Bà Rịa –Vũng Tàu nhưng như anh tâm sự “Tôi vẫn thích bóng đá trẻ và chỉ muốn dấn thân làm trẻ vì ở đó tôi tìm được bầu không khí nhiệt huyết một thời của mình và cũng muốn truyền đạt kinh nghiệm giúp đàn em nâng tầm. Chính vì vậy khi Đồng Tháp chuẩn bi cho giải U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020, tôi rất vui khi được tham gia BHL, làm trợ lý cho HLV trưởng Bùi Văn Đông. Đây cũng là cơ hội để tôi đóng góp cho quê hương, nhất là cùng anh em quyết làm điều gì đó nhanh chóng xóa đi nỗi buồn mà đội lớn của Đồng Tháp đã đánh mất khi tụột xuống hạng nhì”.

Văn Quyến đã thành công cùng U.17 SLNA, liệu Thanh Bình có nối gót?

Vy Khánh

Như vậy cùng với việc Phạm Văn Quyến làm trợ lý HLV U.17 và đã thành công khi giành ngôi vô địch vừa rồi, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cũng rất hy vọng sẽ để lại dấu ấn tại giải U.21 lần này. “ Nghĩ tới một danh hiệu cao nhất hay lọt sâu vào giải, chúng tôi chưa dám mơ đến. Nhưng toàn đội Đồng Tháp và cá nhân tôi hy vọng sẽ giành quyền lọt vào VCK. Đến đó sẽ tùy tình hình tính tiếp. Các đội U.21 khác đều rất mạnh trong khi nhiều cầu thủ trẻ Đồng Tháp vừa rồi bị án kỷ luật nên chỉ tập chay không được thi đấu, cảm giác bóng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi sẽ giúp các em sớm lấy lại cân bằng tâm lý để có sự tập trung tốt nhất cho giải U.21 lần này”, cựu tuyển thủ một thời lẫy lừng của bóng đá Việt Nam cho biết .

Phan Thanh Bình tham gia làm công tác huấn luyện

NVCC

U.21 Đồng Tháp nằm ở bảng D thi đấu tại Bến Tre từ ngày 24.11 tới và sẽ gặp các đối thủ Vĩnh Long, Long An và chủ nhà Bến Tre. Nếu giành được 1 trong 2 suất đầu bảng, Đồng Tháp sẽ giành quyến tham dự Vòng chung kết U.21, nơi mà họ đã giành đồng hạng ba năm rồi cùng với Hồng Lĩnh Hà Tịnh sau khi để thua Hà Nội 0-1 ở trận bán kết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.