Phan Thị Mơ: Tôi mừng vì ngày càng có nhiều hoa hậu học vấn cao

29/12/2022 09:19 GMT+7

Trước thực trạng ngày càng nhiều cuộc thi nhan sắc hiện nay, Phan Thị Mơ cho rằng chỉ những hoa hậu có nền tảng tốt, nỗ lực nghiêm túc mới được khán giả đón nhận.

Phan Thị Mơ chọn váy đính kết đẹp mắt cho lần xuất hiện ở Bình Thuận

Andy Lưu

Hoa hậu Phan Thị Mơ vừa có chuyến công tác ở Phan Thiết (Bình Thuận) để làm giám khảo cuộc thi Miss and Mister Fitness Supermodel World 2023. Trong năm qua, người đẹp 9X liên tục được mời ngồi ghế nóng các cuộc thi nhan sắc và cô luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Phan Thị Mơ ngồi xe gần 5 tiếng để di chuyển từ TP.HCM ra Phan Thiết đồng hành cùng ban tổ chức cuộc thi. Vì lời hứa sống tiết kiệm trước đó, người đẹp quê Tiền Giang không ngần ngại chọn phương tiện di chuyển phù hợp song vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Cô tiết lộ dạo gần đây vì bận rộn nên không có thời gian đến phòng tập gym. Tuy nhiên, do cơ địa nên việc tăng cân giúp Phan Thị Mơ được khen ngợi nhuận sắc hơn.

Người đẹp 9X khoe vóc dáng nóng bỏng bên nam vương Đạt Kyo

Andy Lưu

Trước thực trạng “bội thực" hoa hậu khiến công chúng không nhớ nổi danh hiệu của các người đẹp, Phan Thị Mơ cho rằng nhiều cuộc thi không hẳn là điều xấu. Bởi theo cô, “cái gì nhiều thì đồng nghĩa với cạnh tranh khốc liệt hơn". Hoa hậu quê Tiền Giang bày tỏ: “Công chúng sẽ tự chọn lọc cho mình, quan tâm những sân chơi mà họ đánh giá là thật sự bổ ích, xứng đáng. Bây giờ đẹp thôi cũng chưa chắc được làm hoa hậu”.

Phan Thị Mơ đánh giá các người đẹp đăng quang những năm gần đây không chỉ sở hữu vẻ ngoài mà còn có thành tích học tập ấn tượng. Mỹ nhân 9X bày tỏ: “Nhiều người đẹp có danh hiệu nhưng chỉ những hoa hậu có nền tảng tốt, nỗ lực nghiêm túc mới thực sự được khán giả đón nhận. Bởi nhiều cuộc thi, nhiều người đẹp thì người ta sẽ tiếp cận được nhiều biểu tượng nhan sắc, tri thức hơn, cái gu và tầm của người ta cũng nâng cao hơn. Tôi nhìn thấy cơ hội trong khó khăn dành cho những thí sinh ở các cuộc thi nhan sắc".

Hoa hậu Phan Thị Mơ quan niệm nếu muốn thi sắc đẹp thì hãy cố gắng học thật giỏi

Andy Lưu

Phan Thị Mơ cho rằng hiện nay, định kiến “chân dài não ngắn" dành cho các người đẹp dần mờ nhạt. Cô thấy mừng khi ngày càng nhiều hoa hậu có học vấn cao vì “điều đó chứng tỏ các cô gái đi thi nhan sắc không chỉ để phô diễn cái đẹp mà còn có tài năng, thực lực thật sự để chinh phục và truyền được cho công chúng những năng lượng tích cực”. Phan Thị Mơ thẳng thắn: “Chúng tôi không phải chỉ là những "bình hoa di động" như người đời hay gán ghép nữa".

Phan Thị Mơ tin rằng người có tài thì đi đến đâu cũng tỏa sáng và các cuộc thi là cầu nối để họ đến gần với công chúng. Cô bày tỏ: “Nhiều người có thể đổi đời sau một đêm, nhưng để xứng đáng với danh hiệu thì họ phải thật sự có tài năng cũng như sự cố gắng phấn đấu để cống hiến cho cộng đồng, xã hội”. Do đó, cô cho rằng không cần quá lo lắng khi ngày càng có nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô mong mọi người mở lòng nhìn nhận những sự tích cực mà ban tổ chức cuộc thi cũng như các thí sinh đóng góp được cho cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.