Phản ứng trái chiều về Kosovo

19/02/2008 00:06 GMT+7

Cộng đồng thế giới tiếp tục có những phản ứng trái ngược sau khi Kosovo tuyên bố tách khỏi Serbia.

Có thể nói 2 quốc gia phản ứng dữ dội nhất về việc Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia chính là Serbia và Nga. Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica tuyên bố hành động của Kosovo đã vi phạm luật lệ quốc tế và do đó Kosovo chỉ là một quốc gia "hụt". "Kosovo mãi mãi là một phần của Serbia. Chúng tôi không công nhận sự tạo thành một cách cưỡng bức của quốc gia "giả" này", Hãng tin RIA-Novosti dẫn lời ông Kostunica. Trong khi đó, Nga, đồng minh chính của Serbia, lập tức yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp khẩn cấp về vấn đề Kosovo. Moscow đã thúc giục Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hãy xác định quan điểm rõ ràng hơn trước thực tế tại Kosovo. Mặc dù tỏ ra thận trọng khi không thiên về bất cứ phe nào trong buổi họp trên, ông Ban khẳng định rằng phái bộ lâm thời của LHQ tại Kosovo sẽ tiếp tục thực thi sứ mệnh của mình trên cơ sở khung pháp lý của Nghị quyết 1244, vốn đặt Kosovo dưới sự quản lý của LHQ.

Phát biểu về diễn biến mới tại Kosovo, ứng cử viên Tổng thống Nga Vladimir Zhirinovsky cho rằng sự tái phân chia trật tự thế giới mới đang bắt đầu. Theo Interfax, ông Zhirinovsky đánh giá Kosovo chỉ là nơi phương Tây thử nghiệm các biện pháp tân thời để tạo dựng những quốc gia mới. Ông khẳng định Mỹ cần một hành lang đến Trung Đông và Washington xem Kosovo là căn cứ quân sự tốt để đối chọi trực tiếp với Nga.

Moscow tuyên bố Kosovo đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm đối với các khu vực đang ly khai khác và có thể dẫn đến những cuộc xung đột tại Balkan. Đây cũng là điều gây chia rẽ trong nội bộ EU. Trong khi những thành viên đầy quyền lực tại châu u và một số nước mạnh như Nhật Bản, Úc... công nhận Kosovo độc lập khỏi Serbia, BBC dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay một số thành viên EU khác như Tây Ban Nha, Síp, Bulgaria... đã nói thẳng với các đối tác trong EU rằng họ sẽ không công nhận nền độc lập của tỉnh ly khai trên. Lý do là những nước trên đều có lãnh thổ đòi ly khai tương tự trường hợp Serbia.  Trung Quốc thì cho rằng việc Kosovo tuyên bố độc lập sẽ khiến căng thẳng dâng cao tại mọi nơi trên thế giới và đào sâu khoảng cách giữa Nga và Mỹ - EU. Hôm qua, Tổng thống Mỹ George W.Bush đang ở thăm Tanzania tuyên bố “Kosovo giờ đã trở thành độc lập”.

Nếu khi Slovenia tuyên bố độc lập vào năm 1991, Belgrade điều động xe tăng đến. Khi Croatia và Bosnia làm điều tương tự, người Serbia khởi đầu cuộc chiến khiến 1/4 triệu người chết. Giờ đây, đối với trường hợp Kosovo, Belgrade loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để tái chiếm lãnh thổ này và cho biết sẽ cấm vận, cô lập Kosovo về kinh tế. Trong khi đó, dù Nga lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc phương Tây công nhận nền độc lập của Kosovo, nhưng giới phân tích cho rằng Moscow không có nhiều lựa chọn trong việc trả đũa ngoài việc tuyên bố không công nhận Kosovo. Theo Tạp chí Nga "Các vấn đề toàn cầu", Nga sẽ để dành vũ khí "độc" là công nhận các khu vực ly khai thuộc Georgia để ngăn cản Georgia gia nhập NATO trong tương lai.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.