Phan Xuân Tùng bị tuyên phạt 20 năm tù

18/01/2008 13:51 GMT+7

Sáng 18.1, phiên tòa sơ thẩm vụ án "nhận hối lộ" ở Sở Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) Khánh Hòa đã kết thúc. Phan Xuân Tùng, nguyên nhân viên Sở KH-ĐT Khánh Hòa bị truy tố về tội "nhận hối lộ", bị phạt 20 năm tù giam và Nguyễn Trung Thành, phiên dịch bị truy tố về tội "môi giới hối lộ", nhận án 12 tù giam.

Ông Lee Sang Hyoek, đại diện Công ty TNHH Sky Resort (Hàn Quốc) có hành vi đưa hối lộ, nhưng đã chủ động khai báo với các cơ quan nhà nước Việt Nam nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Tòa còn tuyên tịch thu 30.000 USD hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ (trong đó của Tùng 10.000 USD, Thành 2.000 USD và Lee 18.000 USD), sung công quĩ Nhà nước. Phan Xuân Tùng còn bị cấm công tác ở các cơ quan nhà nước 3 năm sau khi hết hạn tù.

Mặc dù tại tòa, Phan Xuân Tùng và Nguyễn Trung Thành không thừa nhận hành vi "nhận hối lộ" và "môi giới hối lộ", nhưng các lời khai tại tòa và các bút lục trong quá trình điều tra đã khẳng định Phan Xuân Tùng đã 6 lần nhận tiền của Công ty TNHH Sky Resort (Hàn Quốc) do ông Lee Sang Hyoek đưa trực tiếp hoặc đưa thông qua phiên dịch Nguyễn Trung Thành, tổng cộng 71.000 USD. Tùng đã gửi vào 2 sổ tiết kiệm 67.000 USD, chia cho Thành 2.000 USD còn lại để tiêu dùng cá nhân.

Mỗi lần có văn bản liên quan đến dự án của Công ty TNHH Sky Resort đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Dài (Cam Lâm, Khánh Hòa), Tùng lại thông báo cho ông Lee Sang Hyoek và nhận tiền "bồi dưỡng", đồng thời yêu cầu giữ kín việc Tùng nhận tiền.

Sau nhiều lần đưa tiền, nhưng không được cấp phép đầu tư, ông Lee Sang Hyoek đã cùng bà Thái Thị Cẩm Thúy (phiên dịch thay Thành) đòi lại số tiền của Tùng đã nhận. Thấy Tùng dây dưa không trả, ông Lee và bà Thúy đã trực tiếp đến gặp lãnh đạo UBND tỉnh trình bày vụ việc.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.