"Ê-kíp" đục khoét tài sản vào tù

14/05/2009 23:14 GMT+7

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Sóc Trăng, sáng 14.5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt:

Nguyễn Thế Truyền (40 tuổi, ngụ Cần Thơ) 17 năm tù, Huỳnh Minh Hoàng (39 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Văn Nhàn (35 tuổi, đều ngụ Sóc Trăng) 4 năm tù, Nguyễn Tấn Thuận (48 tuổi, ngụ Cần Thơ) 13 năm tù và Dương Phúc Thành (31 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 3 năm tù. Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Sóc Trăng được thành lập năm 2002 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty nông súc sản XNK Cần Thơ.

Các thủ kho Truyền, Nhàn, Hoàng đã cấu kết với nhân viên tiếp thị Thuận và Thành xuất hàng bán cho các đại lý, khách vãng lai mang về nhà sử dụng... không ghi vào sổ sách. Để đối phó, mỗi khi công ty kiểm kê hàng hóa, họ vay mượn tiền đăng nộp vào lượng hàng đã bị chiếm đoạt rồi báo đại tên khách hàng hoặc đại lý nào đó đã mua hàng, có lúc thì báo do mất trộm. Đến tháng 6.2006, khi kiểm kê cửa hàng để làm thủ tục giải thể, hành vi của 5 nhân viên trên mới bị phát hiện. Theo kết quả giám định tài chính, tổng giá trị hàng hóa mà họ chiếm đoạt trị giá gần 1,2 tỉ đồng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.