Tham tiền cứu trợ

29/04/2008 00:30 GMT+7

TAND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) vừa tuyên phạt 15 tháng tù giam đối với Hồ Quý Cáp - nguyên Phó chủ tịch UBND xã Trọng Hóa (H.Minh Hóa) về tội "tham ô tài sản".

Tháng 10.2007, Ủy ban MTTQ TP.HCM giúp cho người dân xã Trọng Hóa 100 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 2 (tháng 8.2007) gây ra. Lúc ấy ông Cáp là Phó chủ tịch UBND xã, được giao quản lý số tiền này để phân bổ cho bà con. Sau khi đã phân phát 80 triệu đồng, Cáp báo với cơ quan chức năng rằng đã làm mất 20 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, công an đã điều tra, có đủ bằng chứng kết luận ông Cáp biển thủ số tiền trên.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.