Vào tù vì trộm xe hơi thuê

01/04/2011 22:17 GMT+7

Ngày 31.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ Q.2) 13 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Sơn đi ăn trộm xe hơi cho Phong với giá 5 triệu đồng.

Nhiệm vụ của Sơn là trộm xe hơi và lái đi tiêu thụ vì nhóm Phong không biết lái xe hơi. Rạng sáng 17.7.2010, Phong chở Sơn đến một căn nhà (chủ đã đi vắng) ở đường Bình Giã (Q.Tân Bình, TP.HCM), tên Nhóc (không rõ lai lịch, đồng bọn của Phong) đột nhập vào nhà mở cửa, lấy chìa khóa xe Mercedes đưa Sơn lái ra ngoài, còn Nhóc lấy trộm chiếc xe máy hiệu AirBlade.

Khi cả nhóm đi đến đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) thì bị công an đuổi bắt được Sơn cùng tang vật. Riêng Nhóc và Phong bỏ chạy thoát thân. Chiếc xe hơi trị giá 2,8 tỉ đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.