Bắt giam kẻ côn đồ

25/09/2010 22:52 GMT+7

Không một xu dính túi nhưng Võ Đình Hiếu (29 tuổi) vẫn rủ nhóm bạn đến tiệm bi-da của anh Trần Thanh Huy ở xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) chơi và gọi bia uống.

Tàn cuộc, Hiếu xin được "ký sổ" nhưng anh Huy không đồng ý. Hiếu về nhà lấy tiền đến trả, đồng thời nhặt cây cơ bi-da đuổi đánh nhưng anh Huy kịp chạy thoát. Lúc này, cháu Trần Quốc Bảo (8 tuổi, con anh Huy) đang ngủ trong nhà nghe ồn ào nên chạy ra xem đã bị Hiếu dùng cây cơ quật liên tiếp vào đầu, ngất xỉu.

Chưa thỏa thói côn đồ, trước khi bỏ đi Hiếu còn đập hỏng nhiều đồ đạc của gia đình anh Huy. Ngày 24.9 Công an thị xã Long Khánh đã bắt giam Hiếu để điều tra về hai tội "cố ý gây thương tích" và "hủy hoại tài sản".

T.N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.