Bắt thêm 4 kẻ cắt trộm cáp điện ngầm

11/06/2008 00:30 GMT+7

Liên quan đến vụ đào đường cắt trộm hệ thống cáp ngầm trước Thảo cầm viên (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) vào rạng sáng 31.5.2008. Hôm qua 10.6, Công an Q.1 đã bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu (36 tuổi), Nguyễn Văn Thông (27 tuổi), Nguyễn Văn Được (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tạo (18 tuổi, cùng quê Tiền Giang). Cho đến thời điểm này, có 11 người liên quan đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, 4 người này cùng Phạm Chí Công (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Chung Văn Phương (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và một nhóm khác công khai lập "công trình", rào chắn barie, dùng máy đào đường cắt trộm hàng trăm mét cáp ngầm trị giá khoảng 500 triệu đồng, dùng xe tải chở đi bán. Bước đầu, những người này khai nhận chỉ làm thuê cho một người tên Dự (đang bỏ trốn) với thù lao 200.000 đồng/đêm.

Ngọc Thọ - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.