Chủ nhà nghỉ bị đốt chết

29/01/2012 15:49 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ vợ chồng chủ nhà nghỉ Lâm Tào (ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành) bị đốt.

(TNO) Ngày 29.1, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ vợ chồng chủ nhà nghỉ Lâm Tào (ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành) bị đốt.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24.1 (mùng 2 tết), một số người phát hiện tại phòng trọ số 78 do ông Lâm Văn Tào (SN 1966) và vợ là Thái Hồng Vân (SN 1968) làm chủ, bốc cháy ngùn ngụt.

Người dân cạy cửa phòng để cứu người nhưng cửa đã bị khóa chặt.

Sau khi phá cửa phòng, mọi người phát hiện ông Tào và bà Vân bị bỏng nặng nên đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

 
Nhà nghỉ Lâm Tào - Ảnh K.Cương

Đến ngày 27.1, bà Vân tử vong, còn ông Tào vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn chất lỏng dùng để đốt vợ chồng chủ phòng trọ là xăng hoặc dầu.

* Ngày 29.1, Cơ quan CSĐT công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trên đường số 10 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) làm 2 người phỏng nặng.

Rạng sáng 29.1, phòng trọ số 6, trên đường số 10, đột nhiên bốc cháy.

Anh N.V.N. (41 tuổi, tạm trú gần đó) đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra ngoài xem. Quan sát xung quanh, anh N. phát hiện căn nhà trọ nói trên phát hỏa.

Ngay lập tức, anh N. tri hô người xung quanh đến phá cửa căn phòng và cứu được anh L.V.S. (37 tuổi), N.T.H.N. (29 tuổi, vợ anh S.), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai.

Cả 2 được đưa ra khỏi đám cháy trong tình trạng bỏng nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Kim Cương - Khánh Long

>> Nghi án giết người yêu rồi tự tử
>> Một phụ nữ bị thiêu cháy nửa người
>> Xác chết cháy trên đồi
>> Mâu thuẫn gia đình, phóng hỏa tự thiêu
>> Khám phá vụ giết người rồi dựng hiện trường giả
>> Thiêu sống người tình
>> 3 người trong một gia đình bị chết cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.