Lừa đảo thí sinh mùa thi

08/07/2009 23:46 GMT+7

Hôm qua 8.7, Cảnh sát 113 - Công an TP.HCM đã bắt được 5 người gồm: Phạm Thị Nhung (19 tuổi), Dương Thị Bình (17 tuổi), Đinh Thị Yến (16 tuổi), Dương Thị Hiền (18 tuổi, cùng quê Hà Nội) và Vũ Thị Thùy (18 tuổi, quê Đắk Lắk) do can tội lừa đảo (ảnh 1).

Lợi dụng sự cả tin của các thí sinh ở tỉnh đổ về thành phố thi đại học, bọn chúng giả làm người của trường Mồ côi khuyết tật Tia Sáng (Lâm Đồng) đến trước các điểm thi để bán tăm xỉa răng (ảnh 2). Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai được một người tên Thắng đứng ra quản lý, cứ bán được 100.000đ thì Thắng sẽ trích lại cho mỗi người 30.000đ. Công an hiện tạm giữ 243 bịch tăm, danh sách ủng hộ tiền, 3 ĐTDĐ cùng một giấy giới thiệu của Hội Người mù thị xã Sơn Tây.

Tin, ảnh: Nghĩa Phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.