Xe ôm bị cướp

27/05/2006 22:31 GMT+7

Rạng sáng qua 27.5, anh Nguyễn Hoàng Châu (58 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) làm nghề chạy xe ôm chở chị Huỳnh Thị Sáu (52 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đến giao lộ Nguyễn Du - Nguyễn Trung Trực, P.Bến Thành, Q.1 thì gặp cướp. Băng cướp gồm 4 tên chạy 2 xe gắn máy ép xe anh Châu vào lề đường, dùng cây gỗ đánh chị Sáu, cướp một túi xách bên trong có 1 máy ĐTDĐ, 2 mắt kính và một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát. (Thanh Hồng)

Khuyến mãi trái phép bị phạt

Ngày 26.5, Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang tiến hành kiểm tra và phát hiện từ đầu năm đến nay Công ty cổ phần dược phẩm Calapharco đã thực hiện 2 chương trình khuyến mãi sản phẩm nhưng không có giấy phép của Sở Thương mại - Du lịch Tiền Giang theo quy định.  Chi cục đã quyết định phạt Calapharco 15 triệu đồng vì khuyến mãi không phép, đồng thời yêu cầu chấm dứt các chương trình khuyến mãi nói trên. (Hoàng Phương)

Bắt tên giết người

Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt Nguyễn Văn Gioan (46 tuổi, chủ căn-tin ký túc xá An Giang, Trường ĐH Nông lâm, Q.Thủ Đức, về hành vi giết người. Gioan khai vào đêm 20.5 khi đang đứng nói chuyện với Nguyễn Thành Lợi (22 tuổi, người giúp việc căn-tin) trước cửa nhà tắm căn-tin thì thấy chị Phạm Thị T. (16 tuổi, quê ở Thái Bình, phụ bán hàng căn-tin) đi tắm. Cả hai bàn bạc một lúc rồi Lợi vào nhà tắm đứng sẵn chờ T., sau đó Gioan cũng bước vào theo. Lợi bịt miệng nạn nhân, sau đó lấy dao do Gioan đưa cắt cổ khiến chị T. chết ngay tại chỗ. Chúng đã đem xác, quần áo chị T. bỏ vào nhà vệ sinh. Gây án xong, Lợi trốn biệt, còn Gioan ở lại căn-tin giả vờ không hay biết gì. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.