Tử hình kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

26/09/2014 00:23 GMT+7

Ngày 25.9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ giết hại dã man vợ chồng chủ tiệm cầm đồ tại H.Đông Sơn, gây chấn động dư luận đầu tháng 6.2014.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, ngụ tại xã Đông Thịnh, H.Đông Sơn) mức án tử hình vị tội “giết người, cướp của”, Nguyễn Xuân Hà (20 tuổi, em trai Hải) 18 tháng tù giam, Nguyễn Tài Hoàng (23 tuổi, em họ Hải) và Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, vợ Hải) mỗi bị cáo 12 tháng tù giam về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, tối 31.5.2014, Hải mang chiếc xe máy Wave Alpha đến tiệm cầm đồ của vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và Lê Thị Loan (47 tuổi) ở xã Đông An (H.Đông Sơn) cầm cố lấy 10 triệu đồng để đánh bạc. Khoảng 3 giờ 30 ngày 1.6, Hải mang theo một con dao, nhờ Hà chở đến nhà anh Thưởng. Khi gần đến nơi, Hải nói Hà về trước rồi gọi cửa nhà anh Thưởng, đòi lấy xe và nói sẽ gửi lại tiền sau. Hai bên lời qua tiếng lại, Hải bất ngờ rút dao chém vào mang tai anh Thưởng khiến anh này phải chạy xuống bếp. Nghe tiếng động, chị Loan thức dậy, tri hô và can ngăn, nhưng Hải vẫn cố tình chém chết anh Thưởng, rồi quay sang chém tiếp chị Loan khiến nạn nhân chết ngay trong nhà.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.