Phạt chủ ghe chở 4 ngư dân vượt chốt kiểm soát vào âu thuyền Thọ Quang

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/11/2021 15:22 GMT+7

Chiều 4.11, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng xử phạt một chủ ghe lén lút chở ngư dân vượt chốt kiểm soát trên vịnh Mân Quang vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để bán hải sản.

Trước đó, lúc 2 giờ rạng sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) phát hiện 1 ghe đò chở 4 ngư dân cố tình vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng biên phòng sử dụng ca nô tiếp cận, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang.

Người điều khiển ghe đò khai tên Lê Ngọc Quý (33 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), nhận chở 4 ngư dân của tàu cá QB 92349 của ông Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, ngụ xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để bán hải sản.

Trước đó, các ngư dân đã liên hệ, thuê ông Lê Ngọc Quý dùng ghe đò chở với tiền công 500.000 đồng.

Ông Lê Ngọc Quý bị lập biên bản xử phạt

nguyễn tú

Thượng úy Nguyễn Văn Khánh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang cho biết, theo quy định, tất cả các phương tiện tàu thuyền ra vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đều bắt buộc khai báo y tế, test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Do đó, việc ông Lê Ngọc Quý chở 4 ngư dân vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để bán hải sản nhưng không khai báo đã vi phạm. Hiện Đồn Biên phòng Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Ngọc Quý số tiền 7,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.