Phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa xuân

Liên Châu
Liên Châu
21/01/2022 06:30 GMT+7

Sáng 20.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính , Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức.

Theo Thủ tướng, TP.HCM là tâm dịch lớn nhất cả nước năm 2021, công tác phòng chống dịch gặp khó khăn lớn bởi đây là TP đông dân nhất của đất nước. Bộ Chính trị, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên cho TP.HCM, đặc biệt là vắc xin Covid-19, trang thiết bị để TP chống dịch. Bởi vậy, nhân dân cả nước cũng chia sẻ và TP.HCM cũng có “trách nhiệm cao cả” là phải ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

TP.HCM cơ bản mở cửa, từ chỗ “đỏ” về cấp độ dịch đến nay đã “xanh” toàn bộ. Từ kinh nghiệm chống dịch ở TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu tất cả địa phương thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vắc xin Covid-19 để có cơ sở mở cửa an toàn, phục hồi và phát triển KT-XH. Thủ tướng cho biết đến hết ngày 18.1, cả nước đã tiêm được 172 triệu liều vắc xin, trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin lớn trên thế giới. Tiến độ tiêm chủng cần đẩy nhanh hơn nữa để cả nước an toàn mở cửa.

35% ca Covid-19 ở Trung tâm ICU Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng rất nặng, nguy kịch

Tại hội nghị, Thủ tướng đã phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa xuân, từ ngày 1 - 28.2, và phát động phong trào tiêm vắc xin xuyên Tết Nguyên đán. Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta vừa nghỉ tết, vừa đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong 9 ngày tết; vẫn phải khoa học, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế”. Thủ tướng cũng đề nghị nhanh chóng công nhận vắc xin sản xuất trong nước theo hướng giảm thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.