Phát hiện gần 100 kg ma túy gửi qua đường hàng không từ Đức về Việt Nam

06/01/2023 13:23 GMT+7

Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy cực lớn từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không, thu 98 kg ma túy các loại.

Trưa 6.1, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cục Hải quan TP.Hà Nội, Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy cực lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không.

Thượng tá Phạm Quỳnh cung cấp thông tin về vụ án

đình huy

Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm, thu 98 kg ma túy các loại. 3 nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 27.12.2022, qua công tác nắm bắt tình hình tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, PC04 Công an TP.Hà Nội phát hiện các kiện hàng chuyển về TP.HCM nghi vấn chứa ma túy; thông qua hoạt động kiểm soát, soi chiếu hành lý tại sân bay, đã lần theo dấu vết và phối hợp đấu tranh.

Ma túy thu giữ được chứa trong nhiều chậu lớn

kiến trần

Cụ thể, công an phát hiện 3 vận đơn gồm 8 kiện hàng, trọng lượng hơn 205 kg, được gửi từ Đức. Trong 8 kiện hàng chứa các hàng hóa như sữa, thiết bị gia dụng, tranh ảnh… tuy nhiên qua soi chiếu phát hiện điều bất thường.

Hàng ngàn túi ma túy "nước vui" bị thu giữ

kiến trần

Lần theo dấu vết, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện trong các hộp sữa, đồ gia dụng, tranh ảnh đều chứa ma túy, được các đối tượng cất giấu tinh vi.

Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được gồm 45 kg ma túy MDMA, 53 kg ketamin và 2.000 gói ma túy “nước vui” và cà phê.

Ma túy được các đối tượng tẩm trong cả cà phê

kiến trần

Theo thượng tá Phạm Quỳnh, các đối tượng nhập ma túy từ nước ngoài về và trung chuyển qua sân bay Nội Bài để vào TP.HCM. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Theo PC04 Công an TP.Hà Nội, trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 15.11.2022 đến 5.1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn thành phố đã triệt phá 472 vụ án ma túy, bắt giữ 734 đối tượng phạm tội, thu hơn 110 kg ma túy các loại; trong đó, xử lý hình sự 457 vụ, 595 đối tượng.

Trong đó, riêng PC04 Công an TP.Hà Nội đã phát hiện 20 vụ, bắt 91 đối tượng và thu hơn 102 kg ma túy các loại; đã xử lý hình sự 20 vụ và 39 đối tượng, còn lại là xử lý hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.