Phát hiện loài côn trùng mới trên thế giới, được đặt theo tên Taylor Swift

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
Một nhóm côn trùng mới được phát hiện tại Úc đã được các nhà khoa học đặt tên lấy cảm hứng từ Taylor Swift cùng những album nổi tiếng của nữ ca sĩ như 'Lover', 'Fearless' và 'The Tortured Poets Department', People đưa tin.

Taylor Swift vừa nhận được một vinh dự khá đặc biệt trong sự nghiệp. Tên của ngôi sao nhạc pop đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà khoa học đặt tên cho một nhóm côn trùng mới được phát hiện.

Ngày 9.9, tạp chí khoa học Insect Systematics and Evolution đã công bố một nghiên cứu mới về "các chi và loài bọ ăn thực vật liên quan đến cây sồi Úc". Công trình xác nhận 12 loài côn trùng ăn thực vật mới, đồng thời cho thấy một số mẫu vật khác biệt đến mức cần được xếp vào một chi mới. Các nhà nghiên cứu quyết định đặt tên chi này là Swiftiephylus, lấy cảm hứng từ Taylor Swift và cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ.

4 loài mới mang dấu ấn Taylor Swift

Chi Swiftiephylus gồm bốn loài có tên khoa học bằng tiếng Latin được lấy cảm hứng từ Taylor Swift và các sản phẩm âm nhạc của cô. Trong đó, Swiftiephylus taylorae gợi nhắc trực tiếp đến tên Taylor. Swiftiephylus amator mang nghĩa "người yêu", liên hệ với album Lover. Swiftiephylus intrepidus mang ý nghĩa "không sợ hãi", lấy cảm hứng từ Fearless. Trong khi đó, Swiftiephylus poetorum có nghĩa liên quan đến "các nhà thơ", gợi nhắc đến album The Tortured Poets Department.

Phát hiện loài côn trùng mới trên thế giới, được đặt theo tên Taylor Swift - Ảnh 1.

Taylor Swift nhận một vinh dự đặc biệt khi tên của nữ ca sĩ trở thành nguồn cảm hứng để các nhà khoa học đặt tên cho một chi côn trùng mới được phát hiện tại Úc

Ảnh: Reuters

Sarah Schroeder, nhà nghiên cứu đồng thời là đồng tác giả của công trình, cho biết việc lựa chọn tên Taylor Swift mang ý nghĩa đặc biệt với cô. "Là một Swiftie (cộng đồng người hâm mộ của Taylor Swift) lâu năm, tôi cảm thấy đây là cách rất chân thực để tôn vinh Taylor, đồng thời thu hút sự chú ý tới sự đa dạng của thế giới côn trùng mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết", Sarah Schroeder chia sẻ. Theo tài liệu từ Đại học California, Riverside (UCR), Sarah Schroeder hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành côn trùng học tại trường.

Ngoại hình của côn trùng khiến nhà khoa học nhớ đến Taylor Swift

Không chỉ xuất phát từ tình yêu dành cho âm nhạc của Taylor Swift, Sarah Schroeder còn có một lý do thú vị khác khi lựa chọn tên nữ ca sĩ. Những côn trùng này có khả năng ngụy trang giữa các cây sồi ở Úc nhờ màu sắc nhạt đặc trưng. Ngoại hình của chúng khiến nữ nghiên cứu sinh liên tưởng đến mái tóc vàng và đôi môi đỏ vốn gắn liền với hình ảnh Taylor Swift. "Diện mạo mang tính biểu tượng của Taylor Swift là mái tóc vàng và đôi môi đỏ. Những côn trùng này có màu vàng nhạt với các điểm nhấn màu đỏ trên cơ thể", Sarah Schroeder giải thích. 

Phát hiện loài côn trùng mới trên thế giới, được đặt theo tên Taylor Swift - Ảnh 2.

Những côn trùng thuộc chi Swiftiephylus có khả năng ngụy trang giữa cây sồi tại Úc nhờ màu sắc cơ thể tương đồng với môi trường sống

Ảnh: Chụp màn hình UCRNews

Theo Sarah Schroeder, việc xác định, mô tả và đặt tên cho những loài mới có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc tạo ra một cái tên thú vị. "Phân loại học là nền tảng của công tác bảo tồn. Nếu chúng ta không mô tả các loài, chúng ta sẽ không biết chúng tồn tại và cũng không thể bảo tồn chúng. Việc tôn vinh Taylor bằng cách đặt tên các loài theo tên cô ấy đồng thời là một cách tôn vinh khoa học bảo tồn và thu hút sự chú ý đến sự đa dạng mà con người vẫn chưa biết tới", Sarah Schroeder nói.

Các mẫu vật thuộc chi Swiftiephylus được các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ cùng những cộng sự tại Úc thu thập trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2004. Quá trình thu thập đã mang về hơn 50.000 mẫu vật. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng vẫn còn gần 30 triệu loài côn trùng chưa được ghi nhận và mô tả đầy đủ.

Swiftiephylus được xếp vào Miridae, họ lớn nhất của nhóm bọ xít. Theo nghiên cứu, Miridae hiện có khoảng 11.000 loài đã được mô tả trên toàn thế giới. Thành viên của họ này rất đa dạng, bao gồm những loài ăn thực vật cũng như các loài côn trùng săn mồi. Việc phát hiện và phân loại Swiftiephylus vì thế không chỉ tạo ra một câu chuyện thú vị liên quan đến Taylor Swift, mà còn bổ sung thêm dữ liệu cho hiểu biết của giới khoa học về sự đa dạng của côn trùng trên trái đất.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.