Phát hiện một trường hợp chị thi hộ em

11/07/2008 23:23 GMT+7

Trong ngày 10.7, tại buổi thi môn Ngoại ngữ ở Hội đồng thi trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, giám thị đã nhận ra một thí sinh ghi tên trong tờ giấy nháp không trùng với tên trong danh sách thí sinh của phòng thi đó.

Đến thời điểm hiện tại, đã xác định được người đi thi hộ là H., thi hộ em song sinh của mình là N. Bước đầu H. khai nhận: tuy đi thi hộ nhưng vì quá căng thẳng nên đã ghi tên mình vào giấy thi. Ông Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng trường này cho biết: vụ việc đã được giao cho cơ quan PA 25 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.