Phát hiện mua bán thịt động vật hoang dã tại một nhà hàng ở Thừa Thiên - Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/11/2022 18:31 GMT+7

Công an và Hạt Kiểm lâm TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ nhà hàng mua bán, tàng trữ thịt động vật hoang dã trái phép không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 25.11, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ mua bán, tàng trữ thịt động vật hoang dã gồm rùa và mang không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của cơ sở kinh doanh ăn uống Bãi Kiến (xã Hương Thọ, TP.Huế) cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế xử lý theo thẩm quyền. Cơ sở kinh doanh này do ông Lê Văn Cánh (49 tuổi) làm chủ.

Lực lượng công an và kiểm lâm lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh của ông Cánh

Công Quang

Trước đó, trong đợt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ngày 17.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế phối hợp Hạt Kiểm lâm TP.Huế phát hiện tại cơ sở kinh doanh ăn uống Bãi Kiến có 11 con rùa và 1 con mang không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Con mang do cơ sở Bãi Kiến tàng trữ, bị lực lượng chức năng phát hiện

Công Quang

Lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi tàng trữ mua bán thịt động vật hoang dã trái phép đối với cơ sở kinh doanh ăn uống Bãi Kiến của ông Cánh, đồng thời thu giữ tang vật để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.