Phát hiện nguyên nhân giúp vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh

25/11/2021 04:16 GMT+7

Các nhà khoa học Israel đã phát hiện vi khuẩn né tránh được thuốc kháng sinh khi chúng ở trong trạng thái 'hỗn loạn', mở đường cho việc phát triển các loại kháng sinh mới.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Hebrew của Jerusalem (Israel) cho rằng khi đối mặt với thuốc kháng sinh (ảnh), một số vi khuẩn bị mắc kẹt trong trạng thái “hỗn loạn”, trong đó hoạt động tế bào trở nên rối loạn, theo The Times of Israel ngày 18.11.

Ở trạng thái này, vi khuẩn “không tuân theo bất kỳ quy tắc bình thường nào của hoạt động tế bào và không hoạt động hoặc phân chia như bình thường”, Giáo sư vật lý sinh học Nathalie Balaban cho biết.

Theo bà Balaban, sau khi hết đợt thuốc kháng sinh, vi khuẩn sẽ hồi phục hoàn toàn cũng như tiếp tục sinh sôi, và mô hình này vẫn chưa từng được ghi nhận cho đến nay.

ngọc dương

“Hầu hết các loại thuốc kháng sinh đều nhắm vào vi khuẩn đang sinh sôi. Nói cách khác, chúng có tác dụng với vi khuẩn đang phát triển bình thường, không phải với vi khuẩn ở trạng thái gián đoạn mà chúng tôi đã ghi nhận”, bà Balaban giải thích.

Bà Balaban đã cùng Giáo sư Oded Agam và nghiên cứu sinh Yoav Kaplan quan sát, ghi lại trạng thái “hỗn loạn” của vi khuẩn bằng cách làm việc với các tế bào riêng lẻ của một dòng vi khuẩn E.coli trong phòng thí nghiệm của họ.

Ngoài việc né tránh thuốc kháng sinh và can thiệp vào quá trình hồi phục của bệnh nhân, nhóm nghiên cứu tin rằng các vi khuẩn mạnh mẽ có thể là nguyên nhân gây ra một phần của vấn đề kháng thuốc kháng sinh.

Bà Balaban nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng trạng thái bị gián đoạn này có thể khiến vi khuẩn bị đột biến và trở nên kháng thuốc. Nếu đúng là vậy, việc hiểu rõ cơ chế của những vi khuẩn này có thể giúp chúng ta tiến gần thêm một bước tới việc tìm ra giải pháp mới cho vấn đề”.

Bà Balaban tin rằng nghiên cứu được công bố trên chuyên san khoa học Nature của nhóm mình có thể là chìa khóa quan trọng để chống lại bệnh nhiễm trùng. Nó có thể thúc đẩy các nhà phát triển thuốc nghiên cứu ra một loại kháng sinh mới để chống lại những vi khuẩn trong trạng thái “hỗn loạn”. Bà cũng nhấn mạnh một loại thuốc kháng sinh mới sẽ có khả năng cứu sống nhiều người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.