Phát hiện nhiều than đá trong tàu đắm

25/10/2012 03:30 GMT+7

Sáng 24.10, sau hơn 3 giờ, các thợ lặn đã đưa xác con tàu đắm tại khu vực cửa Lạch Hới, xã Quảng Cư (Sầm Sơn, Thanh Hóa) lên khỏi mặt nước.

 Phát hiện nhiều than đá trong tàu đắm
2 chiếc tàu trục vớt đang đưa xác tàu đắm vào bờ

Hiện xác tàu vẫn còn nằm cách bờ khoảng hơn 300 m. Công việc trục vớt sẽ tiếp tục được tiến hành vào sáng 25.10 khi nước thủy triều lên trở lại. Sáng 24.10, trong quá trình kiểm tra hiện trạng thân tàu trước khi trục vớt vào bờ, những thợ lặn đã vào khu vực ca bin của con tàu và phát hiện bên trong xác tàu đắm có rất nhiều than đá.

Như Thanh Niên đã thông tin, các ngư dân phát hiện một xác tàu đắm bằng sắt, bị chìm trong tư thế lật úp với phần mũi đã mất, thân tàu còn lại khoảng hơn 10 m. Đặc biệt ngư dân phát hiện có 3 hộp sọ người bên trong con tàu. Nhiều người phỏng đoán đây là xác tàu của hải quân bị đắm trong chiến tranh.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Hoàng Minh Luyện, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, cho biết hiện vẫn chưa thể xác định xác tàu bị đắm đang được trục vớt là tàu dân sự hay quân sự. “Căn cứ vào những mô tả về hình dáng con tàu, cùng với việc tiến hành kiểm tra các thông tin trước, trong và sau kháng chiến chống Mỹ, tại vùng biển này thì rất ít khả năng đây là tàu của hải quân. Theo nhận định ban đầu, có thể chỉ là một tàu vận tải nhỏ”, ông Luyện nói.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.