Phát triển KT-XH gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

26/11/2019 08:32 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Gia Lai phát triển toàn diện kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, củng cố, tăng cường quốc phòng , an ninh…

Ngày 25.11, tại TP.Pleiku diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã dự và phát biểu chỉ đạo. Có 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho 34 dân tộc anh em đã tham dự đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2014 - 2019) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện 6 nội dung trong Quyết tâm thư của đại hội giai đoạn 2019 - 2024; bầu chọn 59 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020.
Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những thành tựu của tỉnh Gia Lai trong thực hiện công tác, chính sách dân tộc; đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh…
Dịp này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho 39 tập thể, 166 cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác, chính sách dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.