Phẫu thuật ghép 2 chân

16/07/2011 21:01 GMT+7

Nhóm bác sĩ phẫu thuật Tây Ban Nha vừa ghép thành công 2 chân cho một bệnh nhân bị đoạn chi.

Sau một tai nạn, Hakim phải cắt bỏ 2 chân đến tận nửa đùi, khiến anh không thể lắp chân giả mà chỉ sử dụng được xe lăn. Tờ Le Figaro dẫn lời BS Noël Martinet, chuyên gia về vận động và phục hồi chức năng, cho biết: "Khi bệnh nhân bị đoạn chi đến phần đùi ở cả hai bên, sẽ rất khó sử dụng chân giả. Vì để đi được sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực và anh ta hầu như không thể di chuyển mà không dùng nạng". Để cải thiện chức năng vận động cho Hakim, lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ghép cả hai chân. Ca mổ vừa diễn ra tại Bệnh viện Đại học La Fe ở Valencia, với ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đến 35 người.

 

Bác sĩ Pedro Cavadas đã thực hiện thành công ca ghép 2 chân đầu tiên trên thế giới - Ảnh: AFP

Người mổ chính cho Hakim là bác sĩ Pedro Cavadas, một trong những chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình rất nổi tiếng. Năm 2008, ông đã thực hiện ca ghép 2 cánh tay đầu tiên trên thế giới. Trước đây, một nhóm bác sĩ Canada cũng từng phẫu thuật ghép chi dưới cho một em bé nhưng không thành công.

Thành công của ca mổ giúp Tây Ban Nha ghi được một điểm quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các nhóm phẫu thuật chỉnh hình trên thế giới. Tuy nhiên, tính chất phức tạp của việc ghép chi dưới khiến rất nhiều bác sĩ đầu ngành tỏ ra hoài nghi. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Thomas Bauer thuộc Bệnh viện Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt, Pháp) nhận định: "Rõ ràng đây là một kỳ tích của y học. Nhưng vấn đề chính là sau này bệnh nhân có sử dụng được 2 chân mới ghép hay không, hay anh ta sẽ dùng chúng như những chân giả… bằng xương bằng thịt". Khác với trường hợp chỉ ghép chi dưới từ khớp đầu gối trở xuống, ghép từ phần đùi đồng nghĩa với việc phải nối cả dây thần kinh hông vốn chịu trách nhiệm đem lại cảm giác cho chân. Nếu không thể điều khiển, 2 chân sẽ như bị liệt và bệnh nhân lại phải trở về với xe lăn.

Giáo sư Laurent Lantiéri, người từng thực hiện tại BV Henri-Mondor (Créteil, Pháp) ca ghép cùng lúc khuôn mặt và 2 bàn tay đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân bị phỏng, đánh giá: "Phải thật thận trọng khi bàn về kết quả lâu dài. So với tay, phần chân được ghép cần rất nhiều thời gian để thật sự vững chắc. Tay của chúng ta đâu phải gánh cả trọng lượng cơ thể". Với Lantiéri, ca phẫu thuật tại Tây Ban Nha có thể tóm tắt bằng việc "mắc" lại 1 dây thần kinh quan trọng, 1 tĩnh mạch lớn và 1 động mạch lớn. Cần phải mất khoảng 2 tuần để chắc chắn tình trạng bệnh nhân đã ổn định, 6 tháng để 2 chân mới trở nên cứng cáp và khoảng 1 năm để bắt đầu tập đi.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.