TP.HCM:

Phẫu thuật thẩm mỹ không phép, quảng cáo cho thuê phòng mổ ngay trung tâm Q.1

Duy Tính
Duy Tính
17/10/2024 14:22 GMT+7

Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép, ghi biển hiệu 'Hospital' tại trung tâm Q.1 và quảng cáo cho thuê phòng mổ. Sở Y tế TP.HCM khẳng định xử lý nghiêm.

Ngày 17.10, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết đang chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế xử lý nghiêm vi phạm của Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star (59 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1).

Trước đó, ngày 16.10, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp các cơ quan chức năng Q.1 kiểm tra Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star. 

Công ty này được Sở KH-ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25.6.2024. Ngành nghề kinh doanh hoạt động là phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám thẩm mỹ; xăm, phun, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm); cắt tóc, gội đầu... Nhưng Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Phẫu thuật thẩm mỹ không phép, quảng cáo cho thuê phòng mổ ngay trung tâm Q.1- Ảnh 1.

Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star ngay tại trung tâm Q.1 quảng cáo cho thuê phòng mổ và hành nghề trái phép

ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Bằng chứng thẩm mỹ không thể chối cãi

Tòa nhà này có treo biển hiệu "E-Star Aesthetics Hospital Co., Ltd". Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star hoạt động từ tầng 1 - 4, có các máy móc, đèn và giường phẫu thuật. Khi đoàn kiểm tra đến trình quyết định kiểm tra, nhân viên công ty liền tẩu tán các phiếu đăng ký dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng trước đó.

Bà L.C.Đ, giám đốc công ty khẳng định công ty chưa thực hiện tiêm, chích, phẫu thuật thẩm mỹ và cũng không cho thuê phòng mổ. Cũng theo bà Đ., công ty đã nộp hồ sơ về Sở Y tế TP.HCM để xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ do bác sĩ T.B.K chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật (Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận ngày 19.8).

Phẫu thuật thẩm mỹ không phép, quảng cáo cho thuê phòng mổ ngay trung tâm Q.1- Ảnh 2.

Quảng cáo cho thuê cơ sở thẩm mỹ 5 sao của cơ sở

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhưng khi đoàn kiểm tra liên hệ qua điện thoại khách hàng trong các phiếu đăng ký dịch vụ thì khách hàng cho biết đã thực hiện các dịch vụ tại đây vào ngày 9.10. Các dịch vụ gồm căng da mặt, căng chỉ vùng mặt, tiêm vùng ngực.

Khách hàng cũng cho biết không rõ họ tên đầy đủ của người thực hiện vì họ đeo khẩu trang, chỉ biết tên bác sĩ H. Với chứng cứ này, bà L.C.Đ mới thừa nhận ông H. là người thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng trên tại cơ sở và xác nhận hình ảnh người trong trang Facebook quảng cáo "cho thuê cơ sở thẩm mỹ 5 sao" là ông H.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện trên trang Facebook "Bệnh viện thẩm mỹ E-Star" có quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh.

Xử phạt và không xem xét cấp phép

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ xác lập hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động đối với Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động thời hạn 18 tháng.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM không xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star tại địa chỉ trên.

Thanh tra Sở Y tế sẽ mời Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ E-Star và những người có liên quan đến làm việc, làm rõ việc cho thuê phòng mổ, việc hành nghề tại các cơ sở và sẽ xử lý nghiêm (nếu có) theo đúng quy định.

Sở Y tế TP.HCM sẽ có văn bản gửi UBND Q.1 đề nghị quan tâm, chỉ đạo sâu sát phòng y tế quận và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở trên địa bàn sau khi Thanh tra Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sớm cho thực hiện dán biển đỏ cảnh báo người dân không đến, không sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ trái phép tại cơ sở đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế TP.HCM cũng kiến nghị Sở KH-ĐT xem xét việc cấp tên doanh nghiệp vì hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc doanh nghiệp lấy tên "bệnh viện" gây hiểu lầm cho khách hàng.

Trước đó, cũng tại địa chỉ này, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh E-star Clinic cũng do bà L.C.Đ làm chủ hộ kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe. 

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, cho đến nay cơ sở vẫn chưa chấp hành đóng tiền phạt mặc dù Thanh tra Sở Y tế đã nhắc nộp phạt 3 lần.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.