‘Phép màu’ ở Siberia: Máy bay ngửa bụng, toàn bộ người trên khoang sống sót

17/07/2021 10:18 GMT+7

Giới chức Nga gọi “phép màu” đã xảy ra sau khi một máy bay chở khách đáp khẩn cấp xuống cánh đồng ở Siberia và toàn bộ hành khách lẫn phi hành đoàn (18 người) đều sống sót, chỉ bị trầy xước nhẹ.

Khi mất tích, chiếc An-28 của hãng hàng không SiLA đang bay từ thị trấn Kedrovy đến Tomsk thuộc vùng Siberia của Nga, theo Hãng AFP hôm 16.7 dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc Sergei Zhvachkin.
Sau đó, cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp của Nga tuyên bố đã phát hiện bóng dáng chiếc máy bay này trên một cánh đồng và có dấu hiệu vẫn còn người sống sót.
Máy bay được tìm thấy cách đường băng của Tomsk khoảng 155 km.
Kế đến, văn phòng thống đốc tiếp tục thông tin toàn bộ người trên máy bay, bao gồm 3 thành viên phi hành đoàn, đều sống sót.
“Chúng tôi thật sự tin rằng đây là một phép màu.  Và nhờ vào tài nghệ của phi công, mọi người vẫn còn sống”, theo thông tin từ văn phòng.
Những hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy máy bay bị lật ngửa với đất đá bên trong cabin, phần mũi bị phá hủy,
Tai nạn trên xảy ra chỉ cách 10 ngày sau vụ rơi một máy bay An-26 khác ở bán đảo Kamchatka của Nga, khiến toàn bộ 28 người trên máy bay thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.