Phí bản quyền quá cao, khán giả Việt Nam lỡ cơ hội xem U.19 Việt Nam

01/07/2022 07:00 GMT+7

Khán giả Việt Nam sẽ không có cơ hội xem các trận đấu của U.19 Việt Nam cũng như các trận khác của giải U.19 Đông Nam Á 2022 vì không đơn vị truyền hình nào mua nổi bản quyền phát sóng với giá cao chóng mặt.

Bản quyền hơn 1 tỉ đồng/trận

Người hâm mộ trong nước đang mong chờ thầy trò HLV Đinh Thế Nam tạo dấu ấn tại giải U.19 Đông Nam Á 2022 khởi tranh vào ngày 2.7 tại Indonesia. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi giải đấu này sẽ không được phát sóng trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam. Cách đây khoảng 2 tháng, một số đơn vị truyền thông, đài truyền hình và thậm chí có cả tập đoàn lớn đã cùng tìm hiểu về gói bản quyền phát sóng giải đấu, nhưng đến thời điểm hiện tại, không đơn vị nào có thể gánh nổi chi phí. Khoảng 2 năm trở lại đây, công thức quen thuộc của các đài truyền hình, trong đó có Đài truyền hình Việt Nam (VTV), là chờ các đối tác mua bản quyền các giải đấu bóng đá quốc tế (ở các cấp độ từ giải trẻ đến giải dành cho đội tuyển, có sự tham dự của bóng đá Việt Nam), rồi chia sẻ và cùng khai thác quảng cáo. VTV cũng mong muốn sẽ có đơn vị đứng ra mua bản quyền giải U.19 Đông Nam Á 2022 và cùng hợp tác theo phương thức như vừa nêu, nhưng không một doanh nghiệp nào cáng đáng nổi cái giá do ban tổ chức giải đấu đưa ra.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp chủ nhà Indonesia

VFF

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI - tổ chức được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á giao đăng cai giải U.19 Đông Nam Á 2022) đã phát giá cực cao. Chủ nhà của giải đấu không tính trọn gói cả giải mà tính giá từng trận, với con số khổng lồ: 45.000 USD/trận (khoảng hơn 1 tỉ đồng). Vòng bảng có 25 trận, vòng bán kết có 2 trận và 1 trận tranh giải ba, 1 trận chung kết. Nước nào muốn mua bao nhiêu trận thì trả tương ứng bấy nhiêu tiền.

Đại diện một đơn vị truyền thông cho hay: “Chúng tôi rất muốn phục vụ khán giả nhưng do giá quá cao nên không kham nổi”. Theo chia sẻ của một doanh nghiệp: “Dự kiến ban đầu PSSI chỉ phát sóng các trận có đội U.19 Indonesia. Nhưng vì các nước có nhu cầu nên họ tính đến việc bán bản quyền. Mà chi phí sản xuất, phí truyền dẫn cũng khá đắt nên có thể PSSI buộc phải nói giá cao để tránh phải bù lỗ chứ họ không muốn gây khó dễ gì. Nhưng giá đó thì đắt, chúng tôi có mua cũng không kéo lại nổi bằng khai thác quảng cáo vì dù sao giải này cũng là giải trẻ nên các nhãn hàng không mặn mà”.

U.19 Việt Nam đã sẵn sàng

Quay lại sự chuẩn bị về chuyên môn của U.19 Việt Nam với mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại giải U.19 Đông Nam Á 2022. Ngay cuộc họp đầu tiên tại Jakarta (Indonesia), HLV Đinh Thế Nam thẳng thắn yêu cầu các cầu thủ phải đạt trạng thái thi đấu ngay lập tức. Phải gặp đội chủ nhà giàu tham vọng ngay trận ra quân vào ngày 2.7 nên mỗi cầu thủ đều phải tập trung tối đa từ tinh thần tập luyện đến tác phong sinh hoạt. Tin vui là toàn đội đều đang ở trạng thái sẵn sàng, từ thể lực nhanh chóng hồi phục sau hành trình di chuyển gần 20 tiếng từ Việt Nam sang Indonesia, đến việc các thành viên đều nhận kết quả âm tính với Covid-19 sau buổi kiểm tra đầu tiên. Theo trợ lý thể lực Lê Cao Cường, đội U.19 Việt Nam đã thoát khỏi sức ỳ và nhanh chóng thực hiện các bài tập với cường độ cao. Đặc biệt, khi cả đội chia thành những nhóm khác nhau để đấu đối kháng trên nửa mặt sân, HLV Đinh Thế Nam khá hài lòng. Các cầu thủ đều tỏ ra rất nghiêm túc, ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân giữa tập thể khi trận đấu đầy thách thức với U.19 Indonesia đến gần.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 tại Philippines khởi tranh từ ngày 4 - 17.7, có sự tham dự của đương kim vô địch là đội tuyển nữ Việt Nam, cũng sẽ không được phát trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình tại Việt Nam vì không đài nào mua bản quyền.

Ngày 30.6, đội U.19 Việt Nam đã có buổi làm quen sân chính Patriot Candrabhg và sau đó trở về khách sạn Grand Sahid Yaya Jakarta để nghe Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phổ biến về phòng chống tiêu cực, thi đấu fair-play.

Tuy nhiên, sau 2 ngày đầu ở Jakarta cũng ghi nhận một số bất lợi như buổi tập gym sáng qua đã phải hủy vì không có phòng. Quãng thời gian đi từ khách sạn đến sân tập và thi đấu rất xa, kéo dài đến 50 phút trong điều kiện giao thông bình thường. Điều này đặt ra cho ban huấn luyện và bộ phận hậu cần tuyển U.19 Việt Nam những thách thức trong việc thích ứng và lên kế hoạch thật chu đáo để tránh bị động. Được biết, dù hoàn cảnh tập có bị ảnh hưởng nhẹ và thiếu vắng khá nhiều gương mặt được kỳ vọng, nhưng U.19 Việt Nam sẽ vẫn hướng đến lối chơi tấn công dựa trên sơ đồ 4-3-3 sở trường của HLV Đinh Thế Nam. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Khang - Văn Trường chắc chắn sẽ là hạt nhân trong lối chơi này, và những cái tên khác như Đức Việt, Quốc Việt, Đình Bắc... cũng hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ trên hàng công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.