Phi công biết trước thảm họa sắp xảy ra

16/04/2010 15:53 GMT+7

(TNO) Ngày 15.4, giới chức Ba Lan cho biết máy ghi âm trong buồng lái chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan bị rơi ở Nga cho thấy, trước khi máy bay rơi xuống, viên phi công đã biết thảm họa là điều không thể tránh khỏi.

Công tố viên trưởng của Ba Lan, ông Andrzej Seremet cho biết dữ liệu từ máy ghi âm cho thấy, sau khi máy bay quẹt vào một ngọn cây ở gần phi trường Smolensk, trong buồng lái rất hoảng loạn. Nội dung chính xác các lời nói trong buồng lái không được tiết lộ.

 
Lễ tưởng niệm Tổng thống Ba Lan và phu nhân tại nhà thờ St. Maximillian Kolbe - Ảnh: Reuters

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các nhà điều tra Nga đã cho rằng nguyên nhân chủ chốt dẫn đến tai nạn là do phi công phớt lờ cảnh báo của nhân viên kiểm soát không lưu, vẫn tìm cách cho máy bay hạ cánh xuống Smolensk dù sương mù đang dày đặc.

Trong những ngày qua đã xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng tổ lái bị ép hạ cánh ở Smolensk vì các hành khách VIP trên máy bay, trong đó có Tổng thống Ba Lan Kaczynski và phu nhân, có kế hoạch đến dự một buổi lễ tưởng niệm ở Katyn, vốn nằm gần kề Smolensk.

Tuy nhiên, ngày 15.4, hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin được cho là thân cận với các nhà điều tra nói rằng dữ liệu từ máy ghi âm cho thấy không có bằng chứng gì về những thông tin kể trên. Nguồn tin này tiết lộ các thông tin giải mã từ hộp đen đã khẳng định phần lỗi gây tai nạn thuộc về phi công.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.