Phi công Trung Quốc tử nạn khi huấn luyện trên tàu Liêu Ninh

07/09/2014 00:17 GMT+7

Hai phi công Trung Quốc đã thiệt mạng trong lúc thực tập lái chiến đấu cơ J-15 cất/hạ cánh trên tàu Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của nước này, theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Tân Hoa xã không cung cấp chi tiết về vụ việc nhưng việc đưa tin 2 phi công thiệt mạng được xem là sự thừa nhận hiếm hoi của Trung Quốc về những sự cố huấn luyện quân sự, theo AP. Thông tin trên được lồng vào bản tin tường thuật việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên dương một đơn vị và 25 cá nhân đã “thực hiện thành công” đợt tập huấn vào cuối tháng qua nên không thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài cho đến khi được website của Viện Hải quân Mỹ lưu ý vào hôm qua.

Chuyên san quốc phòng Jane’s Defence Weekly nhận định nhiều khả năng 2 chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đã rơi khi thực tập cất/hạ cánh trên tàu sân bay. J-15 bị xem là bản sao của chiến đấu cơ Su-33 do Nga sản xuất.

Mới đây, chuyên san Kanwa Defense Review dẫn một nguồn tin từ ngành hàng không Nga tiết lộ Moscow không hài lòng về việc Bắc Kinh không xin phép khi thiết kế chiến đấu cơ J-16 dựa trên Su-30MK2 của Nga.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.