Phiên tòa phúc thẩm vụ "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng

14/11/2007 11:15 GMT+7

* VKS đề nghị giảm nhẹ 6 tháng tù cho Bùi Tiến Dũng * Không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Đình Toản (TNO) Lúc 8 giờ 30 sáng nay (14.11), phiên phúc thẩm vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hối lộ liên quan đến một số cán bộ PMU 18 đã diễn ra tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, đã có 4/9 bị cáo làm đơn kháng cáo bao gồm: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hồng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long, nguyên cán bộ Cục cảnh sát giao thông), Nguyễn Đình Toản (nguyên Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó Chánh văn phòng PMU18). Tuy nhiên, đến ngày 18.8.2007, Tiên rút đơn không có lý do. Trong số 3 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, duy chỉ có Bùi Tiến Dũng mời luật sư Ngô Ngọc Thủy và luật sư Vũ Xuân Nam cùng tham gia bào chữa. Còn 2 bị cáo Hồng và Toản không mời luật sư bào chữa.

Tại phiên tòa, Bùi Tiến Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ mức tiền phạt đối với tội danh đưa hối lộ. Bị cáo Hồng xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Toản lúc đầu làm đơn kháng cáo kêu oan, về sau xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Nguyễn Văn Hồng là bị cáo đầu tiên được thẩm vấn trước tòa: Nguyễn Văn Hồng được hưởng lợi 0,75 % từ số tiền con bạc đánh. Tổng số tiền Nguyễn Văn Hồng thu được là 4.500 USD và đã nộp lại cơ quan điều tra. Hồng cho rằng tiền trận thắng trừ trận thua, coi như số tiền đánh bạc là bằng không.

Nguyễn Văn Hồng khai, việc đánh bạc tại đường dây của Hồng là do Bùi Tiến Dũng tự liên hệ. Thời gian Dũng và Vũ Mạnh Tiên đánh bạc không đến một tháng: vào khoảng cuối tháng 10 đến 26.11.2005 là chấm dứt. Dũng đánh khoảng 10 lần, có trận chơi nhiều, có trận ít; thấp nhất 5.000 USD, cao nhất là 268.000 USD vào ngày 26.11.2005 (trận này Dũng thắng). 

Bùi Tiến Dũng trả lời trước tòa rằng việc bị cáo quan hệ với Hồng là do Vũ Mạnh Tiên giới thiệu. Vũ Mạnh Tiên là người tư vấn cho Dũng việc đánh bạc và người trả tiền thắng thua của các canh bạc. Bùi Tiến Dũng cũng khai thêm rằng tiền đánh bạc lấy từ tiền bán nhà và vay một số anh em. Ngoài đánh bạc với Hồng, Dũng thừa nhận còn đánh bạc với Bùi Quang Hưng vào thời điểm đầu năm 2005.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKSND Tối cao đã đọc bản luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với Bùi Tiến Dũng 5 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc (giảm 6 tháng so với mức án sơ thẩm), 7 năm tù về tội đưa hối lộ (giữ nguyên án sơ thẩm), tổng hợp hình phạt chung là 12 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Hồng 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc (giảm 1 năm so với án sơ thẩm). Nguyễn Đình Toản giữ nguyên mức án 3 năm tù giam về tội đưa hối lộ.

Theo nhận định của VKS, do Toản khai báo quanh co, không thành khẩn, không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. Đối với Dũng "Tổng", do án sơ thẩm chưa xem xét, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ với Bùi Tiến Dũng như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tự giác nhận tội... đồng thời đã tự giác nộp 50 triệu đồng tiền phạt về tội đánh bạc, nên có cơ sở giảm nhẹ hình phạt đối với Bùi Tiến Dũng.

Chiều 14.11, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận

K.T.L - V.Chiến - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.