Philippines đưa sáng kiến mới về biển Đông

10/11/2011 00:42 GMT+7

GMA News ngày 8.11 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói Tổng thống nước này Benigno Aquino III sẽ công bố một sáng kiến lớn để giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Sáng kiến trên bao gồm việc hình thành Khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác (ZoPFF/C), sẽ được ông Aquino III trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tuần sau tại Bali, Indonesia. Khu vực ZoPFF/C bao gồm những vùng mà các bên đang tranh chấp trên biển Đông. Điều này giúp phân định đâu là khu vực tranh chấp và đâu là khu vực không tranh chấp.

GMA News ngày 8.11 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario  nói Tổng thống nước này Benigno Aquino III sẽ công bố một sáng kiến lớn để giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Sáng kiến trên bao gồm việc hình thành Khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác (ZoPFF/C), sẽ được ông Aquino III trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tuần sau tại Bali, Indonesia. Khu vực ZoPFF/C bao gồm những vùng mà các bên đang tranh chấp trên biển Đông. Điều này giúp phân định đâu là khu vực tranh chấp và đâu là khu vực không tranh chấp.

Sáng kiến đề nghị các bên triệt thoái quân đội đang có tại ZoPFF/C và yêu cầu việc chấm dứt xâm phạm vào khu vực này. Từ đó, các bên liên quan sẽ tiến tới tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp hiện đang xảy ra tại biển Đông. Sáng kiến trên từng được Philippines giới thiệu sơ bộ và nhận được sự ủng hộ tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 44 (AMM 44) tại Bali, Indonesia hồi tháng 7.2011.

Tờ Inquirer ngày 8.11 cũng đưa tin ông Aquino III và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là đồng chủ tịch trong Hội nghị ASEAN - Mỹ bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần này. Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ cũng đón nhận sự hiện diện của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.