Phim 'Bàn tay của Chúa' tranh tượng vàng Oscar

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
20/03/2022 07:30 GMT+7

Bàn tay của Chúa (tựa gốc The Hand of God ) tranh tượng vàng Oscar 2022 với Flee (Đan Mạch), Drive My Car (Nhật Bản), Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan) và The Worst Person in the World (Na Uy) hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Kết quả sẽ được công bố vào tối 27.3 tại Los Angeles (Mỹ). Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia Bàn tay của Chúa do Paolo Sorrentino (Ý) đạo diễn - từng giành giải Oscar 2014 với phim The Great Beauty - nhiều khả năng chiến thắng nhất, theo Reuters.

Cảnh trong phim Bàn tay của Chúa

IMDB

Bàn tay của Chúa lấy bối cảnh ở Naples (Ý) những năm 1980. Paolo Sorrentino (51 tuổi) đã xen lẫn tiếng cười, nỗi đau và sự mất mát để kể lại bi kịch xảy ra với gia đình mình khi anh còn là một thiếu niên.

Cha mẹ của nhà làm phim đã thiệt mạng vì ngộ độc khí carbon monoxide vào đêm cậu thanh niên 17 tuổi đến sân vận động để xem thần tượng của mình - danh thủ bóng đá người Argentina Diego Maradona thi đấu cho đội bóng quê hương Naples. Tên phim đề cập đến bàn thắng nổi tiếng và gây tranh cãi bất tận của Maradona vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986. Về sau Maradona nói bàn thắng có được nhờ “một chút là cái đầu của Maradona và một chút là bàn tay của Chúa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.