Phim học trò gây sốt

02/10/2010 20:53 GMT+7

Cộng đồng mạng xã hội Facebook đang háo hức chờ đợi phần tiếp theo của phim Try do học trò thực hiện.

Ấn tượng Try 1

Try là bộ phim do nhóm học sinh (HS) trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình, TP.HCM thực hiện với tất cả các công đoạn như viết kịch bản, quay phim, thiết kế âm thanh, soạn nhạc…

Hơn 3 tháng trước, phần đầu của Try dài 90 phút, dàn dựng công phu được đăng tải lên mạng Youtube đã thu hút gần 2,5 triệu lượt truy cập sau đó, trở thành hiện tượng trong cộng đồng mạng, xuất hiện ở Facebook và hầu hết các blog…

 

Nhóm làm phim Try 

Try 1 nói về cậu HS Nam, học rất giỏi nhưng vì nhà quá nghèo nên bị một nhóm bạn cùng lớp ỷ thế nhà giàu luôn quậy phá và bắt nạt Nam bởi những lý do vô lý: vì thường xuyên đạt điểm cao, vì… không có tiền. Ngày nọ, một thành viên nữ xinh đẹp (nhân vật Vân) chuyển vào lớp, được thầy giáo chủ nhiệm xếp ngồi gần Nam và Nam được Vân "để ý". Những thành viên trước kia thường hiếp đáp Nam đã cảnh cáo bằng những trận đòn với chủ ý không cho phép Nam quen thân với Vân. Mặc dù vậy, tình cảm của Nam và Vân vẫn tiến triển. Thấy thế, nhóm học sinh kia tổ chức bắt cóc Vân nhằm mục đích ngăn cản mối quan hệ của Nam và Vân. Nam từ một nhân vật hiền nhát, song trước nguy hiểm xảy ra với người bạn gái của mình đã cố gắng vượt qua tất cả để đương đầu với thử thách, cứu Vân…

Nhóm thực hiện phim Try gồm các thành viên: Đặng Thành Phú (đạo diễn, biên kịch, quay phim, đóng vai ba của Vân), Nguyễn Sơn Lâm (vai Nam kiêm “nhạc sĩ” sáng tác ca khúc trong phim), Nguyễn Thị Vân Anh (vai Vân), Nguyễn Trọng Phương (Long), Nguyễn Hoàng Vũ (thầy giáo), Trần Phan Thiên Bảo (Du), Nguyễn Châu Hoàng Quý (Công), Nguyễn Minh Đức (anh Nam). Hiện Vân Anh đang là SV trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, các thành viên còn lại là HS các lớp 12C3, 12C4 trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình). Ngoài ra, trong Try 2 còn có sự tham gia diễn xuất của nhiều HS các trường THPT trên địa bàn TP.HCM.

Không chỉ thu hút người xem nhờ những đoạn trailer giới thiệu phim tạo sự tò mò và những tình tiết tình cảm gay cấn, diễn xuất đáng yêu của các "diễn viên" 9X…, Try 1 còn để lại dấu ấn bởi 4 ca khúc Forever with you, Never change, Và anh vẫn yêu em Cách xa rất lãng mạn được lồng vào phù hợp với cảm xúc của nhân vật trong từng cảnh phim. Cả 4 ca khúc này được sáng tác bởi một thành viên trong nhóm (diễn viên đóng vai Nam - NV). Ngoài ra, những kỹ xảo trong phim cũng tạo được hiệu ứng tốt và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trên trang Youtube, khá đông người xem cho rằng Try 1 đã để lại nhiều ấn tượng bởi cốt truyện của phim rất gần gũi với giới trẻ, chuyển tải được những hình ảnh, câu chuyện thực tế mà giới học trò trải qua mỗi ngày như những xúc cảm đầu đời về tình yêu, mối quan hệ bạn bè…, từ đó giúp người xem tìm thấy hình ảnh của chính mình trong phim.

Chờ đợi Try 2

Thành Phú (là đạo diễn, biên kịch, quay phim) kể lại, sau thành công của Try 1, rất nhiều bạn trẻ trên khắp cả nước đã làm quen, kết bạn, dành những lời khen tặng và đề nghị nhóm tiếp tục quay tiếp phần 2. "Hầu hết thành viên thực hiện Try 1 đang học lớp 12, vì năm cuối cấp nên rất bận bịu. Tuy nhiên không thể không đáp lại sự ủng hộ của mọi người nên nhóm quyết định quay tiếp Try 2. Trong hơn nửa tháng nay, tại trang "FC Try trên Facebook" (do các bạn trẻ yêu thích bộ phim này lập ra với gần 1.000 thành viên) cũng như trên trang Facebook cá nhân của các thành viên nhóm làm phim đều liên tục có các dòng thông tin tìm hiểu về Try 2: "Chừng nào có phần 2 của Try nhỉ? Mong lắm!", "Tiến độ thực hiện Try 2 như thế nào rồi?", "Chúng mình mong chờ Try 2 từng ngày!"…  Thậm chí có thành viên còn so sánh: "Không phải một bộ phim có sự xuất hiện của những diễn viên đình đám, cũng chẳng phải một bộ phim "bom tấn" của Hollywood mà chính Try 2 mới là bộ phim được mong chờ hơn cả trong thời gian này".

 
Hình ảnh lãng mạn này sẽ xuất hiện trong Try 2 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo Sơn Lâm (vào vai Nam) thì Try 2 được bấm máy suốt cả mùa hè vừa qua và nhóm đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như lồng tiếng, chỉnh sửa màu sắc… Ngày 3.10, đoạn trailer giới thiệu Try 2 sẽ được đăng tải trên mạng xã hội Youtube và ngày 10.10, bộ phim chính thức công chiếu cũng tại mạng xã hội này. Nghe thông tin này, nhiều thành viên của "FC Try trên Facebook" đã đếm ngược từng ngày, mong đến ngày Try 2 xuất hiện.

Tiết lộ về Try 2, Thành Phú cho biết đây sẽ là chuỗi những câu chuyện tiếp nối Try 1. Có nhiều thước quay đẹp trong khung cảnh lãng mạn tại "phim trường" ở huyện Củ Chi. Trong phim sẽ có những ca khúc mới do hai "diễn viên" chính (đóng vai Nam và Vân) sáng tác, biểu diễn. Thành Phú cũng nói về thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải - đó là mong các bậc phụ huynh hãy nhìn nhận chuyện tình cảm học đường theo cách tích cực hơn, bởi đây là tình cảm rất đẹp và trong sáng. Đồng thời nhắn nhủ với các bạn trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh, hãy cố gắng thật nhiều để biến ước mơ thành hiện thực, và đó chính là lý do vì sao bộ phim có tên là Try.  

Nguyễn Thanh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.