Phnom Penh phải hoãn tiêm phòng Covid-19 vì không đủ nhân lực y tế

18/04/2021 11:22 GMT+7

Chương trình tiêm phòng vắc xin Covid-19 ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia bị buộc phải hoãn lại từ 17-19.4 do chính phủ siết chặt lệnh phong tỏa, khiến nhiều nhân viên y tế không đến được nơi làm việc.

Báo Khmer Times hôm 18.4 dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ nguyên nhân chính đằng sau quyết định hoãn việc tiêm vắc xin Covid-19 là do thông tin liên lạc bị gián đoạn, khiến nhiều nhân viên y tế không thể vượt qua các rào chắn và chốt kiểm soát được dựng lên khắp Phnom Penh theo lệnh phong tỏa.
“Nhiều nhân viên y tế không đến được bệnh viện hoặc các trung tâm tiêm phòng vì không được phép đi qua các rào chắn”, theo tờ báo.
“Tôi trình căn cước, giấy tờ đủ loại, nhưng cuối cùng phải quay về nhà”, theo một nữ nhân viên y tế.
“Theo quyết định của Thủ tướng Hun Sen, chương trình tiêm vắc xin Covid-19 tại Phnom Penh sẽ bị hoãn 3 ngày, từ 17-19.4”, theo bác sĩ Or Vandine, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Tiêm phòng Vắc xin Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen ra lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở Phnom Penh, Campuchia quyết liệt dập dịch Covid-19

Bà Vandine cho hay những người muốn đến Phnom Penh để tiêm phòng hãy quay về trong thời gian này và đợi thông tin tiếp theo.
Tính đến chiều 16.4, khoảng 1,24 triệu người Campucchia đã được tiêm ngừa Covid-19, bao gồm quân nhân lẫn dân thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.