Phó ban đài truyền hình liên quan vụ lừa đảo 1 tỉ như thế nào?

23/03/2022 21:53 GMT+7

Công an xác định nữ phó ban của một đài truyền hình ở Hà Nội đã giúp sức Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng của người dân, xảy ra tại Bắc Ninh.

Tối 23.3, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Kiều Oanh (47 tuổi, trú P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Phạm Thị Kiều Oanh tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, bà Oanh là phó ban của một đài truyền hình ở Hà Nội có liên quan đến vụ Ngô Văn Tới (40 tuổi, trú P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội; Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam) lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỉ đồng của người dân.

Trong vụ án này, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố ông Tới, bà Oanh và ông Phạm Hùng (50 tuổi, trú P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng về tội danh trên.

Bị can Ngô Văn Tới

Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5.2021, bà Lê Thị H. (53 tuổi, trú H.Yên Dũng, Bắc Giang) có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua người quen giới thiệu, bà H. biết ông Tới.

Ông Tới giới thiệu với bà H. bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà H. đã đưa cho ông Tới 1 tỉ đồng để lấy tàu về.

Bị can Phạm Hùng

công an cung cấp

Sau khi nhận tiền, ông Tới đưa cho bà Oanh 500 triệu đồng để giao cho ông Phạm Hùng lo vụ việc. Ông Tới sau đó đưa thêm cho ông Phạm Hùng 200 triệu đồng để lo việc nhưng vẫn không thành. Ông Phạm Hùng yêu cầu phải chi 1,5 tỉ đồng mới xin được tàu ra.

Tang vật công an thu giữ khi bắt giữ ông Tới

công an cung cấp

Ông Tới truyền đạt lại lời của ông Phạm Hùng cho bà H. nhưng không được đồng ý, bởi bà H. cho rằng đã thống nhất trọn gói 1 tỉ đồng nên không đưa thêm.

Muốn sớm lấy tàu ra, bà Oanh đã rút túi đưa thêm cho ông Hùng 50 triệu đồng nhưng vẫn không xử lý được. Đợi quá lâu, bà H. đòi lại tiền không được đã trình báo công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.