Phó bí thư xã sử dụng bằng tốt nghiệp PTCS giả

Ngày 1.6, Trường chính trị Gia Lai ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính ông Lê Văn Tuyên, lãnh đạo xã Bar Maih, H.Chư Sê (Gia Lai) vì sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở (PTCS) giả.

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính đối với ông Lê Văn Tuyên, Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, năm học 2009 - 2010, vì lý do ông Tuyên sử dụng bằng tốt nghiệp PTCS bất hợp pháp.
Đồng thời, yêu cầu ông Tuyên có trách nhiệm nộp lại Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính về Trường Chính trị hoặc Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai).
Quyết định thu hồi bằng Trung cấp Lý luận chính trị của ông Lê Văn Tuyên Ảnh: Trần Hiếu
Trước đó, qua kết quả kiểm tra, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Chư Sê phát hiện ông Lê Văn Tuyên (46 tuổi) ), Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Bar Maih, H.Chư Sê đã sử dụng bằng tốt nghiệp PTCS bất hợp pháp. Từ tấm bằng giả này, ông Tuyên được cấp trên tín nhiệm, tin tưởng cử đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và giữ các chức vụ trong Đảng. 
Văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam xác nhận: "Căn cứ bằng tốt nghiệp PTCS tiến hành xác minh trong bảng ghi tên, ghi điểm của Hội đồng thi, kỳ thi tốt nghiệp PTCS, khóa thi năm 1985 không có thí sinh nào Lê Văn Tuyên".
Trước vi phạm trên, ngày 14.5, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Tuyên bằng hình thức: "Cách hết các chức vụ trong Đảng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.