Phó chủ tịch nước dự khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2022

19/12/2022 17:02 GMT+7

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư cùng Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và hơn 14.000 người dân, du khách đã dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2022.

Cảnh diễn trong đêm khai mạc

Ảnh: G.B

Tối ngày 18.12, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa” đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Thời điểm này, dù thời tiết Đà Lạt khá lạnh, chỉ khoảng hơn 100C, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về Quảng trường Lâm Viên để tham dự đêm khai hội.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo Festival hoa Đà Lạt 2022, khẳng định: “Đã từ lâu, hoa và người Đà Lạt đã mang đến những cảm xúc nồng nàn cho hàng triệu người yêu mến vùng đất này. Với chủ đề và cũng là thông điệp “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”, với con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 là sự nối tiếp, khẳng định và tôn vinh người trồng hoa, tiếp tục quảng bá những giá trị về hoa, về các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng. Festival hoa Đà Lạt 2022 là động lực, là niềm tin, là một lời cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra”.

Sân khấu đêm khai mạc rợp sắc hoa

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nhìn nhận, sau 8 lần tổ chức thành công, để lại ấn tượng đẹp, sâu sắc trong lòng du khách, bạn bè trong và ngoài nước, Festival hoa Đà Lạt - một sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch thường niên đã vươn tầm trở thành một không gian văn hóa, nghệ thuật, thương mại và đầu tư, góp phần đưa Đà Lạt - Lâm Đồng ra với thế giới. “Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động liên kết vùng để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của vùng Tây nguyên và cả nước”, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng mong rằng lễ hội hoa này cũng là dịp để chúng ta thêm trân quý, gìn giữ tài nguyên quý giá là khí hậu, thổ nhưỡng, môi trường thiên nhiên tươi đẹp và phát huy, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê của người trồng hoa, đặc biệt là các nghệ nhân đã góp phần tạo ra những loại hoa quý, đặc sắc làm đẹp cho đời.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đêm khai mạc

Điểm gây ấn tượng đặc biệt với khán giả là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, phông nền sân khấu dựa trên không gian ba chiều của thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đồi Cù... Chương trình được tổ chức bằng các hình thức nghệ thuật trình diễn kết hợp giữa các nghi lễ cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương đến các hình thức nghệ thuật đương đại, cùng sự kết hợp của những công nghệ sân khấu hiện đại đã giới thiệu về Đà Lạt, Lâm Đồng từ thuở khai thiên lập địa, cho đến Đà Lạt hiện đại ngày nay. Đặc biệt, sự có mặt và tham gia biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng như: Quang Dũng, Tấn Minh, Võ Hạ Trâm, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn cùng “tay trống nhí” Trọng Nhân và màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong 15 phút đã làm cho không khí đêm khai mạc thêm hấp dẫn, lôi cuốn người xem đến phút cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.