Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Tiếp tục nâng mức trợ cấp xã hội, ưu đãi người có công

Nam Long
Nam Long
27/07/2022 13:04 GMT+7

Ngày 27.7, tại hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ họp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân thương binh, liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đến dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đại điện gia đình người có công tiêu biểu ở tỉnh Vĩnh Long.

Phó chủ tịch nước tặng chân dung Bác Hồ cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tại buổi lễ

nam long

Theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh có trên 72.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh, trong đó có trên 16.400 liệt sĩ, trên 4.800 thương binh, bệnh binh, 18 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gần 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, có trên 2.200 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.148 căn nhà cho người có công; có 100% Mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng đến suốt đời; có 100% gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn được các đơn vị, cá nhân hỗ trợ nhu cầu thiết yếu hằng tháng,… và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm trân quý và lòng biết ơn sâu sắc đến các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công của tỉnh Vĩnh Long... Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của bản thân và gia đình người có công với cách mạng.

Phó chủ tịch nước ghi nhận những tình cảm, trách nhiệm và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa trong suốt thời gian qua. Phó chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công, bảo đảm chế độ ưu đãi người có công và gia đình phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.