Phó thủ tướng Vũ Khoan: Chuyến thăm lịch sử đã tạo đà cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

27/06/2005 00:26 GMT+7

Chiều 25/6, trước khi cùng Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn VN lên đường đi Canada, tại TP Boston (Hoa Kỳ), Phó thủ tướng Vũ Khoan đã chủ trì cuộc họp báo với hơn 20 nhà báo VN tháp tùng chuyến đi. Mở đầu nội dung họp báo, Phó thủ tướng nói:

Mục đích chính của chuyến thăm Hoa Kỳ lần này không chỉ điểm lại sự phát triển quan hệ hợp tác song phương trong 10 năm qua mà chủ yếu là tìm phương hướng, biện pháp để đưa quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới. Qua đó, phía Hoa Kỳ hiểu được các chính sách đối nội, đối ngoại của chúng ta, kể cả chính sách đối với bà con kiều bào người Việt ở nước ngoài; và hiểu rõ các chính sách của VN đối với Hoa Kỳ.

Phó thủ tướng Vũ Khoan

Trả lời câu hỏi của Đài Tiếng nói VN về những kết quả cụ thể đã đạt được giữa đôi bên, Phó thủ tướng Vũ Khoan nêu rõ: Đây là cuộc tiếp xúc chưa từng có về diện rộng và chiều sâu với số lượng lớn các thành viên lãnh đạo cấp cao của Hoa Kỳ, kể cả với Tổng thống và Lưỡng viện QH, giới doanh nghiệp (DN), giới truyền thông, các nhà khoa học và các tầng lớp xã hội. Chúng ta đã có cơ hội tốt để cho thấy hình ảnh VN đang đổi mới và phát triển mạnh mẽ, chính trị xã hội ổn định, quan hệ quốc tế đa dạng, đa phương và đang chủ động hội nhập vào kinh tế thế giới. Kết quả thứ hai là, VN đã khơi dậy mối quan tâm rất lớn trong cộng đồng DN Mỹ, đã có nhiều thỏa thuận với các DN hàng đầu của Mỹ cũng là hàng đầu thế giới thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế và họ đã đề ra các phương án hợp tác đầu tư hấp dẫn. Qua các cuộc tiếp xúc và các diễn đàn DN, tất cả đều mong muốn làm ăn với VN. Kết quả thứ ba là, trong khuôn khổ nhà nước, lần đầu tiên Tổng thống Bush đã xác định khuôn khổ mối quan hệ giữa hai nước. Thông cáo chung VN - Hoa Kỳ thể hiện nội dung hai bên xây dựng quan hệ vừa đối tác, vừa xây dựng sự hợp tác nhiều mặt theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Kết quả thứ tư là, tiếp tục nâng cao các cuộc đàm phán để VN gia nhập WTO và tại các cuộc đàm phán đó đã có những bước tiến rất cơ bản. Tổng thống Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ việc VN gia nhập WTO.

Ngoài những kết quả cơ bản đã đạt được như trên, chuyến đi lần này còn mở ra sự hợp tác mới trong lĩnh vực nhân đạo; hợp tác về nông nghiệp, phát triển giao thông, y tế... Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, cho đến nay chỉ mới có các trao đổi đoàn chuyên gia, tàu chiến Hoa Kỳ cập bến thăm VN. Lần này sẽ có chương trình đào tạo quân sự do Hoa Kỳ tổ chức, VN sẽ cử một số sĩ quan sang Mỹ học tiếng Anh, quân y và các môn kỹ thuật. Không có việc Hoa Kỳ cử người sang VN huấn luyện cho quân nhân VN  như một số báo, đài nước ngoài đưa tin.

Tổng quát lại, theo Phó thủ tướng, chuyến thăm đã đạt được hiệu quả tích cực, với những thỏa thuận đạt được ở mức cao nhất, VN còn tranh thủ được sự đồng tình rộng rãi, quan tâm, ủng hộ trong dư luận Mỹ; đẩy lùi những hiểu biết lệch lạc về VN, đẩy lùi những mưu toan phá hoại quan hệ hai nước. Lần đầu tiên, Tổng thống Bush công khai nhận lời mời chính thức rất sớm để sang dự Hội nghị cấp cao APEC và thăm chính thức nước ta vào năm tới. Đây cũng là tín hiệu mới.  Đã có các thỏa thuận hợp tác về giáo dục -  đào tạo, khoa học công nghệ; các thỏa thuận kinh tế, có cái đã được đặt lên bàn, có cái đã được ký trong lần này với giá trị  khoảng trên 1 tỉ USD. Tất cả kết quả như đã nêu sẽ tạo đà cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và triển vọng nói chung là thuận lợi.

Phó thủ tướng cũng đã trả lời phỏng vấn của Báo Tuổi Trẻ về những biện pháp cần làm để VN là một điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ; trả lời Vietnam Net về những giải pháp sắp tới để quan hệ song phương ngày càng phát triển; trả lời tạp chí Việt - Mỹ về việc một số Việt kiều chống đối quá khích tạo nên dòng nước ngược rất nhỏ trong cộng đồng kiều bào VN tại Mỹ; trả lời Báo Sài Gòn Giải phóng về những hỗ trợ đối với DN Việt Nam trong làm ăn với Hoa Kỳ...

Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên về những nội dung mà hai bên đã hội đàm và đạt được liên quan đến tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phó thủ tướng Vũ Khoan cho biết: "VN và Hoa Kỳ là bộ phận của APEC nên đã thảo luận nhiều về vấn đề này và cùng chia sẻ quan điểm rằng, tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có chiều hướng phát triển thuận lợi hơn các khu vực khác. Hai bên cũng nhất trí việc cùng nhau góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Đây là điều quan trọng, được thể hiện trong bản thông cáo chung giữa hai nước. Hai bên cũng đã thảo luận về  tổ chức Hội nghị cấp cao APEC sắp tới và phía Hoa Kỳ tuyên bố, trong hội đàm và cả trong văn bản về sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc VN đăng cai tổ chức hội nghị này năm 2006".

Nguyễn Quang Thông
(ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.